Và cũng là lần đầu tiên một đội banh Đức (hay của cả Châu Âu) thắng trận trên lục địa Châu Mỹ. Thế nhưng cũng không phải dễ ăn như hôm "xực" anh Ba Tây... phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cho đến phút thứ 113, của lần thứ hai đá thêm giờ,

cầu thủ trẻ Mario Gotze (số 19), mới được vào thay thế, nhận banh từ cánh phải của André Schurrle (số 9), với cú "sút" chân trái có giá trị lịch sử, đưa banh xéo vào góc trái khuôn thành, thủ môn Argentina Sergio Romero, chỉ còn có cách vào lưới lượm banh..
Kết quả: Đức 1 - Argentina: 0
ab1a44ea062242fe98f3362f89b04b5fĐây là lần thứ tư Đức "bợ" cúp vàng , bằng với Ý và thua Brazil (5 lần).Một trận đấu đáng xem, với trình độ quốc tế của cả hai đội. Dù thua nhưng đội Argentina đã thi đấu tương đối không hung bạo, và so với các đội banh của Châu Mỹ Latin họ hòa nhã hơn. Cầu thủ Lionel Messi xứng đáng là một cầu thủ nhà nghề đắt giá, với những lần xuống banh nhanh , tạo rất nhiều "pha" nguy hiểm cho đội Đức.. 
Nhưng.... 
Don't Cry for Me Argentina
Thôi nhé, thưa Qúy Vị...ngày vui qua mau...
Xin hẹn 4 năm sau (2018) tại xứ sở của tên đại ma đầu KGB Vladimir Putin.
Vô địch World Cup được $35 triệu
Chỉ còn hai trận đấu nữa là kết thúc World Cup 2014 Brazil. Sau hai trận này, 32 đội tuyển tham dự giải đấu này sẽ nhận được bao nhiêu tiền từ FIFA.

Theo tài liệu chính thức của FIFA cho biết mỗi đội tuyển có mặt tại Brazil lần này ít nhất cũng nhận được $8 triệu.
Tổng số tiền thưởng của FIFA cho World Cup 2014 là $576 triệu tăng 37% so với $420 triệu của World Cup 2010 Nam Phi.

54e0cc197ff64f97ad8d30d6ef8add9f b907dc49f53e41638e2ac65d925550e7_copy

Ðội đoạt chức vô địch, ngoài chiếc cúp vàng (tạm thời đem về nước) sẽ nhận được số tiền thưởng là $35 triệu. Trong khi đó đội chiếm ngôi á quân sẽ bỏ túi $25 triệu còn đội thắng trận tranh ba tư sẽ được $22 triệu, đội thua


d9774cfffd6348a6b18a44aaa4e8ee8d a94c73d84fe7432d905bcb4968523934
Như vậy có nghĩa là đội tuyển Ðức hoặc Argentina mỗi đội sẽ bỏ túi $35 triệu hoặc $25 triệu. Còn Brazil và Hòa Lan sẽ được $22 triệu hoặc $20 triệu tùy theo kết quả của hai trận cuối cùng này.

Ðội tuyển nào bị loại ngay từ vòng bảng sẽ nhận được $8 triệu, nếu lọt vào vòng 16 sẽ có $9 triệu trong khi có mặt trận tứ kết sẽ thêm $5 triệu nữa là $14 triệu.
Ngoài số tiền thưởng nói trên, FIFA còn chi thêm đều cho mỗi đội tuyển dự World Cup là $1.5 triệu đô về chi phí tham dự giải (số tiền này gồm thuê khách sạn, máy bay, xe di chuyển, ăn uống...)

Riêng đội tuyển Hoa Kỳ sẽ nhận được số tiền là $9 triệu vì có mặt ở vòng 16.
Tiền đạo Chris Wondolowski khiến cho đội tuyển Hoa Kỳ mất đi cơ hội có thêm $5 triệu khi ở phút bù giờ cuối cùng trong hiệp hai, nhận được banh chuyền từ quả đánh đầu của đồng đội Jamaine Jones, ngay trước khung thành chỉ một mình thủ môn, lại đá...bổng lên trời.

Lọt qua khỏi vòng bảng đầy vất vả nhưng Hoa Kỳ chỉ nhận hơn 16 đội bị loại ở vòng bảng chỉ $1 triệu so với cách biệt từ vòng 16 đến tứ kết là $5 triệu dường như là không công bằng chút nào. Nhưng không đội tuyển nào lên tiếng phàn nàn về tình trạng chia thưởng này.
Ngoài chiếc cup vàng, đội vô địch sẽ được FIFA thưởng $35 triệu.Tuy nhiên, đội tuyển Hoa Kỳ nói riêng và Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ nói chung sẽ còn nhận thêm số tiền từ việc ký kết hợp đồng với các nhà tài trợ lớn sau khi số lượng khán giả Mỹ theo dõi các trận đấu của đội nhà qua truyền hình lên đến con số kỷ lục.
Sau đây là chi tiết số tiền phân phối của FIFA:
Phí tham dự mỗi đội: $1.5 triệu.
Vòng bảng (16 đội bị loại): $8 triệu
Vòng 16 (những đội thua): $9 triệu
Vòng tứ kết (những đội thua): $14 triệu
Ðội thua trận tranh ba tư: $18 triệu
Ðội thắng trận tranh ba tư: $20 triệu
Ðội á quân (Runner up): $25 triệu
Ðội vô địch: $35 triệu.

Ngoài ra FIFA còn chi trả 70 triệu cho những đội bóng câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2014 Brazil. 
Chung kết Đức - Argentina: Cuộc chiến thần thánh
Cổ động viên Argentina mang ảnh Giáo hoàng Francis trong trận bán kết Argentina gặp Hà Lan sáng 10.7 trên sân Corinthians Arena ở Sao PauloLần đầu tiên, hai đội bóng Đức và Argentina đối đầu trong trận chung kết World Cup đều có một vị giáo hoàng trong thâm tâm họ: Argentina với Giáo hoàng Francis và Đức là Giáo hoàng danh dự Benedict. Mạng xã hội Twitter nhanh chóng có hashtag về trận đấu này: #HolyWar (cuộc chiến thần thánh).
Theo USA Today, Giáo hoàng Francis (người Argentina) từng là một cổ động viên lâu dài của câu lạc bộ San Lorenzo (Argentina), và ngay cả khi là Giáo hoàng, ngài còn được xem là vận mệnh của đội bóng này. Tuy nhiên, Giáo hoàng đã hứa sẽ không cầu nguyện cho Argentina chiến thắng.Còn Giáo hoàng danh dự Benedict từng chơi bóng đá khi còn thanh niên ở Đức, và đã xem môn thể thao này là một cách để thấm nhuần các giá trị của "sự trung thực, đoàn kết và bác ái" trong giới trẻ. Nhưng ngài cũng kiềm chế không sử dụng các mối liên lạc của mình để cung cấp cho đội tuyển Đức một lợi thế cạnh tranh về tinh thần.
Khi được hỏi Vatican về phe nào của hai giáo hoàng đối với trận đấu chung kết Đức - Argentina, đức cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Vatican, khéo léo trả lời: "Cả hai giáo hoàng đều muốn đội bóng chơi tốt hơn sẽ chiến thắng, mà không đứng về phe nào".
fa461a4a2f694fb9a2581c5a084f4404Hai giáo hoàng đều nói không đứng về phe nào trong trận đấu chung kết Đức - Argentina, mà muốn đội nào chơi hay hơn sẽ chiến thắng.Đức cha Lombardi thậm chí gợi ý rằng hai vị giáo hoàng có thể không xem hầu hết trận đấu, vì diễn ra lúc 22 giờ đêm giờ Vatican là khoảng thời gian cả hai giáo hoàng Francis và Benedict đều đi ngủ.Trong mọi trường hợp, theo đức cha Lombardi, ngay cả khi một hoặc cả hai quyết định mở tivi để xem, dường như họ cũng không xem cùng nhau.
Các chuyên gia Vatican dự đoán buổi lễ Chủ nhật 13.7 tại quảng trường Thánh Phêrô sẽ có một số biểu ngữ bóng đá. Còn trên mạng xã hội Twitter đã xuất hiện hashtag #HolyWar (cuộc chiến thần thánh).


Đức vui mừng còn Argentina than khóc
Bastian Schweinsteiger nhấc chiếc Cúp Vàng sau trận Đức thắng Argentina ở giải chung kết tại Rio de Janeiro 13/7.
Đây là lần thứ tư Đức vô địch World Cup, nhờ bàn thắng của ngôi sao đang lên 22 tuổi Mario Goetze vào phút 113.
Cổ động viên Đức vui ở Majorca.
Philipp Lahm ôm Bastian Schweinsteiger và Thomas Muller khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Dân Đức trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro.
0b01494f44604c919b9ff5fbc706e752Nét buồn trên gương mặt cổ động viên Argentina sau bàn thắng của Goetze, tiêu diệt hy vọng của đội tuyển từ quốc gia Nam Mỹ.
Đây là lần đầu tiên nước Đức thống nhất đoạt chức vô địch World Cup, gần1/4 thế kỷ sau khi Tây Đức hạ Argentina năm 1990 cũng ở trận chung kết. Kevin Grosskreutz và chủ tịch Fifa, Sep Blatter.
Huấn luyện viên đội Đức Joachim Loew ôm thủ quân đội Argentina, Lionel Messi sau trận đấu.
Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel có mặt trên khán đài và chúc mừng từng cầu thủ đội nhà tại sân Maracana, Brazil.
Cách sân bóng Maracana tới 6000 dặm là cảnh vui đón World Cup ở cổng Brandenburg, Berlin.

Cuối ngày 13/7, ở Buenos Aires đã xảy ra ẩu đả vì bàn thua của đội nhà, khiến cảnh sát Argentina vào cuộc, bắt chừng 40 người ở quảng trường San Martin.

Nguồn: baomai.blogspot.com

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch