Sách

Kim_Khanh_Tien_copy_copyLễ mừng Kim Khánh và Thượng Thọ Đức Ông Nguyễn Đức Tiến được tổ chức tại Nhà Thờ

Saint Polycarp, Stanton, California, Thứ Sáu 18/06/2006. Sau Lễ là tiệc mừng tại Nhà hàng.

Đặc biệt có Đức Cha Trần Đình Tứ từ VN đến dự. Trước đó một tuần Trung Tâm Công Giáo Giáo Phận Orange, tại  Santa Ana, California cũng đã tổ chức mừng Đức Ông Tiến.

  Tiec_Tien_13  Le_Tien_16  Le_Tien_17

  Le_Tien_22  Tiec_Tien_23  Tiec_Tien_35 

Đôi dòng tiểu sử về Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến

Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến sinh vào tháng 7 năm 1930 tại Giáo họ Đông Khê, thuộc Giáo xứ Cao Mộc, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Đức ông có 12 anh chị em, nhưng rồi kể trước người sau đã được Chúa gọi về nhà Cha.  Nay còn 1 anh ở Sài Gòn và 2 em, một trai và một gái, tại Houston, Texas.

Năm 1941, sau khi thi đậu bằng Sơ Học Yếu Lược thì ngài đã có ý định đi tu.

Từ năm 1942-1949, ngài đã theo học tại Tiểu chủng viện Mỹ Đức, Thái Bình.

Từ năm 1949-1954, ngài tiếp tục theo học tại Đại chủng viện Thánh Alberto, Nam Định.

Biến cố 1954, ngài cùng với một số  thầy Đại chủng sinh, di tản qua Hồng Kông và ngài tiếp tục Đại học viện Quốc Tế của Dòng Đa Minh từ năm 1954-1958.  Sau đó ngài đã trở về Nam Việt Nam.

Khi trở về nước, trước khi chịu chức linh mục, ngài nhận bài sai về dạy học tại Tiểu chủng viện Tấn Tài, Phan Rang từ năm 1959.

Tháng 2 năm 1959, ngài về Sài Gòn lãnh nhận các chức nhỏ tại Đại chủng viện Alberto, tọa lạc bên đường Trương Minh Giảng.

Vào ngày 10 tháng 5 năm 1960, ngài được thụ phong thiên chức Linh mục do Đức Cha Piquet Lợi, thuộc hội thừa sai Balê, đặt tay tại nhà thờ Tấn Tài, Phan rang, Giáo phận Nha Trang.

Sau khi chịu chức, ngài đã được bổ nhiệm về dạy học tại trường Trung học Tấn Tài cho đến năm 1963.

Năm 1964, ngài đã được bổ nhiệm về dạy học tại trường Trung học Trương Vĩnh Ký cho tới năm 1975.  Trong thời gian dạy học, ngài cũng đã lấy được bằng Cao học về lịch sử tại trường Đại học Đà Lạt.

Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, trong thời gian loạn lạc này, ngàì đã cùng với một số giáo dân vượt biên bằng đường biển, qua bao khó khăn, vất vả, ngài đã cùng với một số người vượt biên đã tới Thái Lan vào đêm mồng4 tháng 5 năm 1975.

Tại đây, ngài đã nhận một sứ vụ mới là chăm sóc các giáo dân trên đảo này.  Ngài đã giúp đỡ, tổ chức các sinh hoạt và chăm sóc đời sống tâm linh cho tới ngày 15 tháng 10 năm 1975, ngài đã đi định cư tại Hoa Kỳ.

Tại Hoa Kỳ, ngài đã giúp 2 cộng đoàn Việt Nam đầu tiên tại 2 thành phố lớn: Syracuse và Binghamton, New York, cho tới tháng 6 năm 1979, ngài đã từ giã New York đi Orange County, California, để làm công tác mục vụ.  Tại đây, ngài cùng với các linh mục Việt Nam phục vụ Giáo hội; đặc biệt cho giáo dân Việt Nam tại địa phận Orange cho tới khi nghỉ hưu.

Tại Giáo phận Orange, ngài đã hy sinh rất nhiều cho Giáo phận và giáo dân Việt Nam.  Tại Giáo phận này, ngài đã nỗ lực và khởi xướng trong công việc tậu mại và xây cất Trung Tâm Công Giáo Việt Nam vào năm 1989.

Năm 1990, ngài đã nhận tước hiệu Đức ông.

Tháng 7 năm 2001, ngài đã được phép nghỉ hưu.

Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm 2010, chúng ta cùng nhau dự lễ tạ ơn và tiệc mừng nhân dịp mừng thượng Thọ (80 năm tuổi đời) và Kim Khánh (50 năm Linh mục) mà ngài đã phục vụ anh chị em trong tình yêu Chúa qua thiên chức Linh mục tại Thánh đường Thánh Polycarp, Stanton, California.

Nguyện chúc Đức ông tràn đầy tình thương Chúa Ba Ngôi.

Chúc mừng Thượng Thọ và Kim Khánh Đức ông Phêrô Nguyễn Đức Tiến.

- Ban Tổ Chức Lễ Kim Thánh/Thượng Thọ

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch