Pro_Life-6Lời lên án mạnh mẽ nhất trong diễn văn với quan chức ngoại giao Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên án mạnh mẽ nhất từ trước tới nay về việc phá thai, gọi đó là dấu hiệu “kinh tởm” của “văn hóa vứt bỏ” xem quá nhẹ giá trị cuộc sống con người.

Ngài nói thật là “khủng khiếp” khi nghĩ về phá thai. Từ khi được bầu vào tháng Ba, Đức Giáo Hoàng đã không lên tiếng phản đối phá thai nghiêm khắc như vị tiền nhiệm.

TC-hp-vi-ngoi-giao-onẢnh: BBC News/AP

Ngài đưa ra lời bình luận trên trong diễn văn hàng năm “State of the World ” với các nhà ngoại giao tại Vatican.

“Thật là khủng khiếp khi nghĩ về trẻ em, những nạn nhân của phá thai, không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng”, ngài nói trong một phần bài phát biểu đề cập đến quyền trẻ em trên toàn thế giới.

“Thật không may, những gì bị vứt bỏ không phải chỉ là thực phẩm hay các vật vô dụng, mà chính là con người, con người bị loại bỏ như thế là không đúng.”

Phóng viên BBC Alan Johnston ở Rôma nói, có sự quan ngại trong Giáo hội Công giáo La Mã rằng Đức Giáo Hoàng đã không đưa ra quan điểm của giáo hội đủ mạnh về vấn đề phá thai.

Phóng viên BBC cho biết lập trường Đức Giáo Hoàng ủng hộ lòng thương xót hơn là lên án đã làm những người Công giáo La Mã bảo thủ cảm thấy khó chịu, nhưng họ sẽ vui mừng với nhận định mới của ngài.

Vài tháng trước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thừa nhận ngài đã nói rất ít về các vấn đề như phá thai và ngừa thai.

Nhưng ngài giải thích rằng ngài cảm thấy không cần thiết nói về những vấn đề gây tranh cãi này “mọi lúc”.

Ucan Tiếng Việt                                                                                                                              Nguồn: BBC News