le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_31Sáng 04.01.2017, lúc 5g00 tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế thuộc khoá X Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang.

Đaminh Đỗ Nhị Anh - Giáo xứ : Tịnh Sơn; Philipphê Phan Quốc Dũng - Giáo xứ :

Chính Tòa; Giuse Nguyễn Minh Đạt  - Giáo xứ : Gò Thị;

Tôma Nguyễn Văn Điền - Giáo xứ : Đại Bình;

Phêrô Phạm Tiến Phi  - Giáo xứ : Tân Quán;

Phaolô Nguyễn Anh Quốc - Giáo xứ : Gò Thị;

Simon-Phêrô Võ Hoàng Sâm - Giáo xứ : Phú Hữu; Giuse Trần Hoàng Thiện - Giáo xứ : Tân Quán;

Gioakim Lê Hoàng Vương - Giáo xứ : Đa Lộc.

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_30 le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_4

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_14 le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_12

Trong bài giảng lễ, Đức cha nói : khi lãnh nhận chức linh mục, các tân chức trở thành những Alter Christus, tức là những Kitô khác, để thực hiện vai trò thượng tế của Người. Thiên chức linh mục gắn liền với sứ mạng của Đức Kitô, được xức dầu và sai đi vào giữa trần gian để thi hành sứ mạng của Đức Kitô.

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_28 le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_41

Thiên chức linh mục là hồng ân nhưng không Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài gọi chọn; hồng ân đi trước mọi công nghiệp của con người. Vì vậy, mỗi linh mục cần phải khiêm tốn nhìn nhận mình chỉ là con số không, không vênh vang tự phụ vì tài năng hay đức độ của mình để yêu sách hoặc đòi hỏi, nhưng hết mình phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội của Người.

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_10 le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_44

Sau khi giải thích ba nhiệm vụ mà Đức Kitô uỷ thác cho các linh mục để phục vụ dân Chúa : rao giảng, thánh hoá và cai quản, Đức cha mời gọi cộng đoàn tính hữu cùng cầu nguyện cho các tân chức : “luôn mặc lấy tâm tình cảm tạ đối với Thiên Chúa và Giáo hội, mãi sống xứng đáng với thiên chức cao cả do Thiên Chúa ân ban, suốt đời trung thành với lời cam kết trong ngày thụ phong và tận tâm chu toàn mọi nhiệm vụ với đức tin cao cả cùng với lòng khiêm hạ sau thẳm”.

le_pc_Lm_Gp_Qui_Nhon_4.1.17_62

Thánh lễ diễn ra trong tâm tình tạ ơn, nghiêm trang và sốt sắng, với sự tham dự của đông đảo giáo dân, gia đình, thân nhân các tân chức, các tu sĩ nam nữ các cộng đoàn, quý thầy phó tế cùng lớp, các cha trong và ngoài giáo phận.

Chiều nay, các tân chức sẽ dâng thánh lễ đầu đời linh mục tại nhà thờ Chính toà Qui nhơn để cầu nguyện cho Giáo phận, các ân thân nhân còn sống cũng như đã qua đời.

BTTVHQN

Nguồn: gpquinhon.org

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch