Hôm nay, Thứ Sáu, ngày 8/12/2017, GPTB hân hoan mừng Đại lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, truyền chức Linh mục và Phó tế. Thánh lễ được cử hành hồi 8 giờ, tại Quảng trường Nhà Chung Giáo phận do Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế và chủ sự các nghi thức.

120 Linh mục và hơn 10 ngàn giáo dân tham dự Thánh lễ trang trọng này.

DANH SÁCH CÁC THẦY PHÓ TẾ:

  1. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Bích
  2. Thầy Giuse Mai Trần Diện
  3. Thầy Giuse Đặng Văn Hậu
  4. Thầy Phêrô Trần Xuân Hiền
  5. Thầy Giuse Dương Văn Hiếu
  6. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Quỳ
  7. Thầy Phêrô Vũ Hữu Thành
  8. Thầy Phêrô Trần Duy Thể
  9. Thầy Giuse Trần Xuân Ứng
  10. Thầy Anphongsô Maria Đặng Ngọc Châu, CRM
  11. Thầy Antôn Pađuma Maria Nguyễn Đăng Lộc, CRM

  DANH SÁCH CÁC LINH MỤC:

  1. Cha Tôma Aq Trần Minh Điện
  2. Cha Giuse Phạm Đức Thuấn
  3. Cha Bamaba Maria Nguyễn Ngọc Huân, CRM
  4. Cha Gioan Maria Vũ Đức Mẫn, CRM
  5. Cha Gioan Kim Khẩu Maria Bùi Văn Thọ, CRM
  6. Cha Anselmo Maria Đinh Khắc Tuyên, CRM

Đúng 7 giờ 30, cuộc rước đoàn Đồng tế, các tiến chức và quý ông bà cố được khởi đi từ cuối Nhà Thờ Chính tòa trong một không gian thiêng liêng của nền nhạc dâng hiến cùng những cung bậc trầm hùng, hân hoan của dàn Đại kèn trống Giáo phận. Thời tiết rất dễ chịu cho những người tham dự một Thánh lễ ngoài trời.

 

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phê rô đã quảng diễn về ý nghĩa linh thánh của việc tôn kính mầu nhiệm Vô nhiễm nguyên tội của Đức Trinh Nữ Maria, người là Mẹ thiêng liêng, là Mẹ Cứu độ, Mẹ đầy ân sủng của toàn thể nhân loại. Đức Giám mục cũng thay lời cho cả GP cám ơn quý ông bà cố đã quảng đại dâng hiến những người con của mình cho Giáo hội, tiếp nối công trình loan báo Ơn Cứu độ của Chúa. Ngài cũng khẩn khoản nài xin Mẹ Maria phù hộ, chúc lành, gìn giữ cho các tiến chức được ơn trung thành, nhiệt huyết đáp trả lời mời gọi của Chúa, đặc biệt là được ơn vô nhiễm, xa tránh tất cả mọi tội lỗi.

Sau bài Tin mừng theo Thánh Gioan, là nghi thức tuyển chọn các ứng viên lên hàng Phó tế và Linh mục. Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám đốc ĐCV Thánh Tâm xướng tên các tiến chức. Kế đó, cha Tổng đại diện Phanxicô Assdi Nguyễn  Tiến Tám giới thiệu các ứng viên với ĐGM. Nhờ ơn Thiên Chúa, các ứng viên xứng đáng được tuyển chọn lên hàng chức thánh.

Bài huấn dụ của Đức cha Phêrô nhấn mạnh vào những câu hỏi: Linh mục và Phó tế, họ là ai? Họ làm gì và họ sống như thế nào?

 

Qua bài giảng, vị chủ chăn GP muốn gửi tới các tiến chức, tới gia đình các tiến chức và toàn thể cộng đoàn một thông điệp về sứ mạng của người Linh mục theo Chúa Giêsu. Họ được Chúa ban ơn và tuyển chọn một cách mầu nhiệm để tiếp nối công việc, kế thừa sứ vụ của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Họ được Chúa Trời trao phó những trách nhiệm rất nặng nề, mặc dù ý thức mình rất hèn mọn đầy những thiếu sót nhưng vì được Chúa mời gọi nên can đảm mà đáp trả. Vì vậy, chúng ta xin Mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng luôn đồng hành và cầu nguyện để họ được trung thành, xứng đáng chu toàn nhiệm vụ Chúa trao ban.

Soi chiếu vào cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu là Vị Linh mục Thượng phẩm, Linh mục Tối cao ta sẽ có câu trả lời Linh mục, Người là ai? Thay vì tìm câu trả lời là ai, hãy xem họ làm gì? “…Tôi từ trời mà xuống thế gian không phải để làm theo ý tôi, nhưng để theo ý Đấng đã sai tôi, mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những người mà Cha tôi trao cho tôi, tôi sẽ không để hư mất một ai” (x.Ga,37-40). Vì vậy, mỗi Linh mục sau bao năm vất vả học tập và tu luyện, khi được sai đến một địa phương nào đó không phải để được tôn vinh, để được tung hô chúc tụng, để được thụ hưởng những bổng lộc do chức tước mang lại như vẫn thấy trong thời đại ngày nay; nhưng là để làm đầy tớ, phục vụ, hầu hạ cho mọi người. Hãy quan tâm đến những người nghèo khó, đói khát, bệnh tật, cô đơn. Hãy thăm viếng những người côi cút, xa xôi không ai biết tới. Hãy loan báo cho hết thảy mọi người không chỉ là những người giáo dân mà cả rất nhiều người chưa biết gì về danh Chúa Kitô….

Cuối bài huấn dụ, ĐGM GP đã thay lời cho Giáo hội, Giáo phận cám ơn gia đình các ông bà cố đã hy sinh dâng con cái mình cho Chúa, qua đó cũng sống ơn linh mục phổ quát như Mẹ Maria. Xin Mẹ ban ơn, chúc phúc cho các gia đình, và cho các Phó tế mới, Linh mục mới được trung thành và thực sự Sống ơn gọi Linh mục đích thực, chân chính như lòng Chúa mong muốn, như giáo dân, giáo xứ  mong muốn.

Sau bài Huấn dụ, ĐGM thẩm vấn các ứng viên Phó tế và Linh mục.

Các ứng viên tuyên hứa trước ĐGM và cộng đoàn về nhiệm vụ sắp lãnh nhận.

Trong tâm tình thiết tha khẩn nguyện, cộng đoàn cùng hiệp ý với ĐGM và các tiến chức nài xin các Thánh chuyển cầu qua Kinh cầu các Thánh.

Tiếp theo là nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền chức. Từng ứng viên tiến đến quỳ trước ĐGM và được ngài đặt tay phong chức.

Sau khi được ĐGM đặt tay phong chức, các tân Phó tế được trao dây vai chéo và Sách Phúc Âm; các Tân Linh mục được mặc phẩm phục trao từ tay quý ông bà cố, ĐGM xức dầu Thánh (SC), trao chén thánh và trao ban bình an.

Nghi thức phong chức Phó tế và Linh mục kết thúc. Sau lời nguyện Hiệp lễ, một vị đại diện các Phó tế và Linh mục mới phát biểu lời cám ơn.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan. Cánh đồng truyền giáo của Giáo phận lại có thêm những thợ gặt lành nghề mà chính Chúa đã tuyển chọn. Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội ban ơn, chúc phúc và gìn giữ cho các tân chức được trở nên Alter Christus – Chúa Kitô thứ hai cho đoàn dân Chúa.

Kiếm Chín – BTTGP

Nguồn: giaophanthaibinh.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch