Vừa được tin Đức Cha Mai Thanh Lương, Thánh danh Đa Minh, nguyên Giám mục Phụ tá Giáo Phận Orange, California mới qua đời 06 Tháng 12, 2017 tại bệnh viện St Joseph, Orange,

  Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng Chương trình Lễ An táng và mấy dòng Tiểu sử, để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Đức Cha Đa Minh được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Tiểu sử Giám Mục Mai Thanh Lương

do Mục Vụ Văn Bút thu tóm từ mấy ngưồn tư liệu khác nhau:

  • 20-12-1940: Sinh tại Ninh Cường, Bùi Chu, Nam Định
  • Theo học trường tiểu học dạy tiếng Việt và Pháp
  • Theo học Trung học Thánh Gia
  • 1956: Được gửi sang Mĩ lúc 16 tuổi, theo học Chủng viện tại Buffalo, New York
  • Theo Học Đại Chủng Viện St Bernard, Rochester, New York. Tại đây Thầy Lương ở chung phòng với một chủng sinh người Mĩ. Không biết do 2 thầy tự chọn hay do Ban Ban Giám Đốc Chủng viện xếp cho ở chung, mà hai thầy có vóc dáng rất giống nhau về tầm vóc. Đúng như ngạn ngữ La-tinh: “Similis similem quaerit” (Những sự vật, những người giống nhau thì tìm đến với nhau). Thầy Mĩ kia về sau cũng làm giám mục ở Virginia và cũng mới về hưu. Giám mục Mĩ cùng phòng thì sau này phát tướng về chu vi, còn bề cao thì có lẽ vẫn vậy.
  • Theo học Đại học Canisius, Buffalo, lãnh bằng Master of Biology
  • 21/05/1966: Thụ phong linh mục tại Buffalo, New York cho Giáo phận Đà Nẵng
  • 1966-1975: Tuyên Úy bệnh việc tại Buffalo, New York
  • 1972-1974: Chủ Tịch Cộng Đồng Linh mục/ Tu sĩ VN tại Mĩ Châu. Tổ chức này hồi đó có tính cách thân hữu, đặc biệt thân hữu trong những kì hội họp. Vì thế có lần Chủ Tịch MT Lương viết thư gửi linh mục và tu sĩ, tự diễu mình là “Chủ Tịt”, bày tỏ khuynh hướng không ham chức tước. Sau khi có cuộc di cư 1975 sang Mĩ, một số linh mục trong Ban Chấp hành Cộng Đồng Linh mục / Tu sĩ Mĩ Châu giàn xếp để chuyển giao Cộng Đồng Linh Mục / Tu sĩ tại Mĩ Châu cho một số linh mục di cư tại Trại Tiếp Cư Fort Indiantown Gap, Pennsylvania, có sự chứng kiến của Lm Trần Bình Trọng và Lm Trần Khắc Hỷ. Những năm đầu sau 1975, cơ cấu tổ chức còn giống trước năm 1975. Sau này mới thành ra Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Mĩ.
  • 1975-1976: Phó xứ St Louis, Buffalo
  • 1976-1983: Giám đốc mục vụ cho người Công Giáo VN tại Tổng Giáo Phận New Orleans.
  • 1983-2003: Chánh Xứ Giáo xứ Nữ Vương VN tại New Orleans
  • 1986-2003: Được Hội Đồng Giám Mục Hoa Kì đặt làm Liên Lạc Viên (Liaison) giữa Hội Đồng Giám Mục Hoa Kì và khối Linh mục VN tại Mĩ.
  • 15-12-1986: Được phong tước hiệu “Đức Ông”.
  • 25-04-2003: Được bổ nhiệm Giám mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California
  • 20-12-2015: Về hưu
  • 06-12-2017: Qua đời tại bệnh viện St Joseph, Orange County, California.

Mục Vụ Văn Bút

----------------------------

Chương trình tang lễ

do Lm Daniel B. Reader, Giám Đốc nhân sự linh mục Gp Oraange gửi ra ngày 07/Dec/2017

Giáo phận Orange thông báo: Với niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng tôi thông báo: Đức Cha Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo phận Orange đã bước vào đời sống vĩnh cửu vào ngày 6 tháng 12 năm 2017.

Chương trình:

  • Ngày 13/12/2017: Thăm viếng và cầu nguyện: từ 4:30 - 10:00 giờ tối tại Christ Cathedral Arboretum – (Trung tâm Văn Hóa), 13280 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840
  • Ngày 14/12/2017: Thánh lễ An táng lúc 10 giờ sáng tại Nhà thờ Holy Family, 566 S. Glassell Street, Orange, CA 92866

(Các linh mục muốn đồng tế xin mang alba và giây stola mầu trắng theo).

  • Sau thánh lễ, sẽ được mai táng an nghỉ tại nghĩa trang Holy Sepulcher , 7845 Santiago Canyon Rd., Orange, CA 92871

Xin bấm vào đây để xem tiểu sử Đức cha Dominic Lương

  • Xin nhớ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Dominic và gia đình của Ngài trong các Thánh lễ.
  • Các lời chia buồn có thể gửi tới đại diện của gia đình: Bà Oanh Mai, 2749 Đường Berman, North Aurora, IL 60542
  • Thay vì dâng cúng hoa, Đức cố GM Dominic Lương yêu cầu thay ngài tặng Tổ chức Bác Ái: Catholic Charities of Orange County, Inc. 1820 East 16th Street, Santa Ana, CA 92701

Lạy Chúa, Xin ban ánh sáng vĩnh cửu chiếu sáng trên tôi tớ Chúa. Xin cho Linh hồn Dominicô an nghỉ đời đời.

December 7, 2017

Linh mục Daniel B. Reader

Giám đốc Nhân sự Linh mục trong Giáo phận Orange.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bô túc sau khi đăng tin Cáo Phó. Photo courtesy of Người Việt Online

  

  

   

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch