Cáo Phó: “Hãy theo Thầy” (Ga 21,19b). Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Đà Lạt, Huyết tộc và Linh tông kính báo: Cha PHANXICÔ XAVIÊ K’BREL đã an nghỉ trong Chúa lúc 08 giờ 45, Thứ Năm, ngày 10 tháng 06 năm 2021 tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận Đà Lạt,

 25 Nguyễn Trãi, Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng ;

 hưởng thọ 69 tuổi ; 15 năm linh mục.

  Cha Phanxicô Xaviê

 Sinh ngày 11/11/1953 tại Thôn Duệ, Đinh Lạc, Di Linh, Lâm Đồng.

 Từ 1973 – 1975 : Tu học tại Tiểu Chủng viện Simon Hòa Đà Lạt.

 Từ 1975 – 1987 : Lao động tại gia đình, Thôn Duệ, Đinh Lạc, Di Linh.

 Từ 1987 – 1997 : Giúp xứ tại Giáo xứ Di Linh.

 Từ 1997 – 2004 : Phó tế - Phục vụ tại TGM. Đà Lạt.

 Từ 2004 – 2006 : Tu học tại Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang

 Ngày 27/04/2006 : Thụ phong linh mục tại Nt. Chính Tòa Đà Lạt.

 Từ 2006 – 2010 : Phó xứ Giáo xứ Tam Bố, Giáo hạt Di Linh

 Từ 2008 – 2016 : Phụ trách Giáo sở Đăng Sronh, Giáo hạt Đức Trọng.

 Từ 2016 – 2017 : Quản xứ Giáo xứ Kala, Giáo hạt Di Linh

 Từ 2017 đến nay : Nghỉ chữa bệnh.

 -              Nghi thức nhập quan và Thánh lễ tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận, lúc 17 giờ 00, Thứ

               Năm ngày 10 tháng 06 năm 2021.

 -              Thánh lễ An táng tại Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận, lúc 07 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 12

              tháng 06 năm 2021.

 -             An táng tại Nghĩa trang Linh mục, xã Lộc Thanh, Tp. Bảo Lộc.

 

Vì tình hình dịch bệnh, kính xin quý cha và quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phanxicô Xaviê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa,

vui lòng không đến tham dự Thánh lễ An táng.

 

 Tòa Giám Mục Đà Lạt

 Huyết tộc và Linh Tông đồng kính báo.

Nguồn: www.simonhoadalat.com/