Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, Toà Giám mục Hà Tĩnh báo tin cho quý cộng đoàn biết,

 Linh mục GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN MINH DƯƠNG

 Sinh ngày 29 tháng 9 năm 1973,

Tại xứ Giáo xứ An Nhiên, Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận

Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

 Đã được Chúa gọi về hồi 14h00′, thứ Tư Lễ Tro, ngày 02 tháng 03 năm 2022

(nhằm ngày 30 tháng Giêng năm Nhâm Dần)

Hưởng dương 49 tuổi, 18 năm linh mục.

 Lễ viếng bắt đầu từ 7h00’, thứ Năm, ngày 03 tháng 03 năm 2022

 Thánh lễ An táng Cha Gioan Baotixita sẽ được cử hành vào lúc 14h00′,

thứ Năm, ngày 03 tháng 03 năm 2022

tại Nhà thờ Giáo xứ Hương Bình, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

 Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ

và quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita.

 Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót

ban cho Cha Gioan Baotixita được hưởng hạnh phúc bên Chúa

cùng với các Thánh trên Quê Trời.

 R.I.P

 ***

 TIỂU SỬ LINH MỤC GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN MINH DƯƠNG

 Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương sinh ngày 29 tháng 9 năm 1973, tại Giáo xứ An Nhiên, Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ,huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, nay là thành phố Hà Tĩnh). Thân phụ là ông cụ Gioan Baotixita Nguyễn Lộc và bà cụ Maria Nguyễn Thị Tương, là con thứ 7 trong gia đình làm nghề nông nghiệp, gồm 7 anh chị em (4 trai, 3 gái).

 Từ năm 1980 – 1993: chú Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương học và tốt nghiệp Phổ thông trung học tại quê hương.

Trong thời gian từ năm 1994 – 1997: chú Gioan Baotixita học và tốt nghiệp trung học ngoại ngữ tại Sài Gòn và tham gia lớp Tu sinh An Nhiên, xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 8 năm 1997, chú Gioan Baotixita vào Chủng viện Xã Đoài.

Ngày 28 tháng 6 năm 2004, thầy Gioan Baotixita được chịu chức linh mục do Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên.

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2004, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương được bổ nhiệm làm cha quản xứ Vĩnh Phước (Quảng Minh, Quảng Trạch, Quảng Bình) và Giáo xứ Cồn Sẻ (phường Quảng Lộc – thị xã Ba Đồn – tỉnh Quảng Bình).

Từ ngày 26 tháng 2 năm 2013, Cha Gioan Baotixita được bổ nhiệm làm cha quản xứ Giáo xứ Chày, Giáo hạt Nguồn Son (xã Phúc Trạch – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình).

Ngày 02 tháng 02 năm 2017, Cha Gioan Baotixita được bổ nhiệm làm cha quản xứ Chuẩn Giáo xứ Hương Bình (xã Tân Lâm Hương – huyện Thạch Hà – tỉnh Hà Tĩnh).

Ngày 11/02/2022, sau khi lâm bệnh, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương được điều trị tại Bệnh viện huyện Thạch Hà và Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hà Tĩnh. Đến ngày 18/02/2022, Cha Cha Gioan Baotixita được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Trung Ương Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Minh Dương đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc 14 giờ 00 phút, thứ Tư Lễ Tro, ngày 02 tháng 03 năm 2022, hưởng dương 49 tuổi, 18 năm Linh mục.

 https://giaophanhatinh.com/