ntlongCáo Phó: Về Nhà Cha

Trong niềm xác tín vào Chúa Kitô Phục Sinh, tôi xin báo tin:

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Long

đã từ trần lúc 16g00 thứ tư, ngày 27/5/2010

tại nhà Hưu dưỡng Cần Xây, Long Xuyên,  hưởng thọ 62 tuổi.  

Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Thành Long

Sinh năm 1948 tại Thượng Lộc, Phú Thọ.

Được thụ phong linh mục ngày 7.10.1977 tại Cù Lao Giêng.

Ngài đã phục vụ tại giáo xứ Tham Buôn từ năm 1977-1996.

Năm 1996, ngài bị tai biến mạnh máu não và đã đi trị bệnh tại nhiêu nơi, trong đó có thời gian tại giáo xứ Cái Đôi.

2000-2002 : Ngài nghỉ bệnh tại giáo xứ Tham Buôn.

2002-2010 : Ngài về nghỉ bệnh tại nhà Hưu dưỡng Cần Xây.

atgclong3Thánh Lễ an táng của ngài sẽ được cử hành vào 09g00 sáng Thứ Bảy, atgclong4

ngày 29/05/2010 tại Nhà thờ Cần Xây.

Xin mỗi Cha dâng 3 thánh lễ và xin anh chị em giáo dân thêm lời cầu nguyện cho ngài.

Thân ái

Long Xuyên, ngày 27 tháng 5 năm 2010

+ Giuse Trần Xuân Tiếu

Giám Mục Giáo phận Long Xuyên