Được tin Linh mục Nguyễn Quốc Hải, Thánh danh Giu-se, mới qua đời tại Sugar Land, Texas, Thứ Ba, ngày 19 Tháng 10, 2021, hưởng thọ 76 tuổi, Mục Vụ Văn Bút thông báo Ai tín này, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Giu-se  được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa.

Chương trình Tang Lễ được bổ túc:

Thứ Năm, 28 tháng 10, năm 2021

5-7 pm: thăm viếng và cầu nguyện

Thứ Sáu, 29 tháng 10, năm 2021

11 am: Thánh Lễ An Táng

Tại Nhà Thờ Our Lady of Perpetual Help. 314 Turner Road, Salem, VA 24153.

Sau đó sẽ chôn cất tại nghĩa trang St. Andrew’s Cemetery, Roannoke, VA

Mấy dòng tiểu sử rất vắn tắt:

Hình: Lấy trong Kỉ Yếu La Vang 2006, trang 295.

Trích trong Kỉ Yếu La Vang do do mỗi linh mục thành viên cung cấp cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kì để xuất bản 2006 theo hướng dẫn của Liên Đoàn.

  • 03/03/1945: Sinh tại Tân Lộc, Nghệ An
  • Theo học triết học và thần học tại Giáo Hoàng học Viện Đà Lạt theo Trang Nhà này.
  • 1972: Thụ phong linh mục: cho Giáo Phận Nha Trang
  • 7 năm: Đại diện Hồng Y Tổng Giám mục Chicago cho người tị nạn Đông Dương
  • 2 năm: St Ann Hospital, Chicago
  • 7 năm: Faculty member, St John Vianney, Corpus Christ
  • 1999-2006: Chánh Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang, Norfolk, Virginia & Giáo Họ Đức Mẹ Việt Nam, Hampton, Virginia

--------------------------------------

PHIẾU LÝ LỊCH / Lm Nguyễn Quốc Hải

do Trang Giáo Hoàng Hoc Viện Piô X Đà lạt cung cấp.

  1. Tên thánh, họ tên (chữ IN): JOSEPH NGUYỄN QUỐC HẢI
  2. Sinh ngày 03 tháng 3 năm 1945, tại Gx Tân-Lộc, Nghệ-An, Việt Nam
  3. Tên thánh, họ tên của cha: Ông cố Phêrô Nguyễn Văn Huyền (qua đời 1999)
  4. Tên thánh, họ tên của mẹ: Bà cố Anna Trần Thị Truyền (qua đời 2007)
  5. Địa chỉ của cha mẹ :2027 Richland court, Sugarland, Texas,USA 77478
  6. Chủng sinh của Giáo phận: gốc Giáo phận Vinh – nhập Giáo phận Phan Thiết

Học TCV : Chân Phước Tự (Thánh Tự, từ năm 1957-1960

: Piô XII Sàigòn từ năm 1960-1963

  1. Nhập học GHHV Piô X Khoá 7, từ năm 1964-1973.
  2. Đi giúp xứ năm 1968-1969 tại Nhà thờ Tỉnh Chương Thiện, Cần Thơ
  3. Thụ phong LM ngày 17 tháng 12 năm 1972, tại Nhà nguyện GHHV Piô X, ĐàLạt

do Đức Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, GM Nha Trang

Khẩu hiệu (nếu có):

  1. Sở trường hoặc năng khiếu: Thơ-Văn
  2. Du học: Đầu năm 1975 tại Viện Đại Học DePaul University, Thành Phố Chicago, Illinois, USA

Bằng cấp: Tiến Sĩ Triết Học, chuyên biệt ngành Hiện-Tượng-Luận

  1. Phục vụ :

1/ Từ năm 1986: Faculty member, Academic Director tại St. John Vianney Sem.

2/ Từ năm 1986: Professor of Philosophy tại Catholic Institute,Corpus Christi TX

3/ Từ năm 1987: Pro. of Philosophy tại Del Mar College, Corpus Christi TX USA

4/ Từ năm 1987-1990 : Pro. of Philosophy, tại Texas State University, Corpus Christi Texas.

5/ Từ năm 1983-1985: Hospital Chaplain tại St. ANN Hospital

6/ Từ năm 1983-1985: DePaul Medical center, Norfolf Virginia 1990-2004

7/ Từ năm Pastor : Our Lady of LaVang Church, Norfolf Viginia, and Pastor, Our Lady of Vietnam, Hampton Virginia

  1. Nhiệm sở hiện tại: Hưu dưỡng vì tai nạn xe hơi, tại nhà riêng

Địa chỉ : 2027 Richland, sugar Land Texas

Mục Vụ Văn Bút