Duong_KHiet_TriTờ Asia Sentinel trụ sở ở Hong Kong cho biết một số quan chức Trung Quốc xuất hiện tại các hội nghị quốc tế và trên truyền thông đã phát biểu thô lỗ, thiếu văn minh.

Sau chuyến thăm Việt Nam mới đây, ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì lớn lối tuyên bố trên truyền thông Bắc Kinh mục tiêu của ông ta là “dạy cho Việt Nam một bài học".

Trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục tuyên bố “người Trung Quốc đã bị tổn thương”. Theo thống kê của blogger Fang Kecheng, có bằng thạc sĩ báo chí ở ĐH Bắc Kinh, người Trung Quốc đã bị “tổn thương” ít nhất 140 lần bởi 42 quốc gia và nhiều tổ chức, cá nhân.

Thế nhưng cứ vụ việc trái ý nào liên quan, Trung Quốc lại lên tiếng khẳng định “vụ việc này làm tổn thương nghiêm trọng người dân Trung Quốc và ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ của Trung Quốc và quốc gia (gây tổn thương)”.

Chẳng hạn, chuyên gia Victor Mair thuộc ĐH Pennsylvania (Mỹ) thống kê cụm từ “tổn thương người dân Trung Quốc” xuất hiện 17.000 lần trên Google vào năm 2011. Trong khi đó cụm từ này chỉ xuất hiện ở Nhật 178 lần và ở Mỹ năm lần.

Trong những trường hợp này có vụ vợ chồng diễn viên Brad Pitt và Angelina Jolie từng làm người dân Trung Quốc “tổn thương”. Pitt làm điều đó khi xuất hiện trên một bộ phim về Tây Tạng. Ngược lại, Trung Quốc thường xuyên dùng từ ngữ cứng rắn với nhiều nước, nhưng ít có quốc gia nào phản ứng theo kiểu “bị tổn thương” như Bắc Kinh thường làm.

Ví dụ, tháng 12-2013 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã chỉ trích Úc dữ dội trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Úc Julie Bishop. Một quan chức ngoại giao Úc mô tả đó là bài phát biểu thô nhất mà ông từng nghe trong 30 năm sự nghiệp.

Tháng 7-2011, Philippines quyết định cấm một quan chức Trung Quốc dự họp tại nước này vì các hành vi thô lỗ của ông ta. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hành vi của ông này “không xứng đáng với một nhà ngoại giao”.

Trong cuốn hồi ký mới xuất bản, cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiết lộ tại Diễn đàn khu vực ASEAN năm 2010 ở Hà Nội, ông Dương Khiết Trì, khi đó là ngoại trưởng Trung Quốc, đã tỏ vẻ giận dữ cáu kỉnh khi các quan chức ASEAN chỉ trích Trung Quốc gây hấn trên biển Đông. Khi đó thậm chí ông Dương còn loạn ngôn: “Trung Quốc là nước lớn, các nước khác là nước nhỏ”.

Lối hành xử thô lỗ của các quan chức Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều trên các diễn đàn quốc tế. Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vừa qua, cả thế giới đã chứng kiến phản ứng lố bịch của tướng Vương Quán Trung, phó tổng tham mưu trưởng Trung Quốc, khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel chỉ trích Bắc Kinh gây bất ổn trên biển Đông.

Lên phát biểu, ông Vương Quán Trung đã to tiếng cáo buộc Mỹ và Nhật “khiêu khích” Trung Quốc. Tuy nhiên ông Vương đã ngắc ngứ khi các đại biểu có mặt ở Shangri-La chất vấn ông ta về “đường lưỡi bò” bất hợp pháp.

Các tài liệu từ thế kỷ 15 cho thấy các hoàng đế Trung Quốc thường dùng những ngôn từ như vậy để đe dọa các nước láng giềng mà Bắc Kinh cho là “man di”. Một trong những câu ưa thích của các triều đình Trung Quốc và giờ được chính quyền Bắc Kinh lặp lại là “Trung Quốc là nước lớn”.

Trên thực tế, yêu cầu tối thiểu đối với các nhà ngoại giao quốc tế là phải lịch sự, tôn trọng người khác. Tuy nhiên Asia Sentinel đánh giá đây dường như là điều không thể đối với các quan chức Trung Quốc. Thời gian qua truyền thông quốc tế cũng phản ánh việc du khách Trung Quốc khi đi ra nước ngoài hành xử thô lỗ, thiếu văn minh và văn hóa.

"Những từ ngữ thô lỗ mà các quan chức Trung Quốc sử dụng trên các diễn đàn quốc tế sẽ chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh và uy tín của nước này” - Asia Sentinel khẳng định.

Sơn Hà

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ Online

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch