Kể từ giây phút máy bay MH17 của Malaysia mất liên lạc, đã có các cáo buộc trái ngược trên mạng xã hội Ucraine. Kể từ giây phút máy bay.

  1. alt

    Câu chuyện bắt đầu từ gần ba tuần trước, hôm 29/6.

    Khi đó, tài khoản trên Twitter của phe ly khai thân Nga ở Ukraine nói họ thu được một hệ thống tên lửa đất đối không Buk của quân chính phủ Ukraine.

    Tweet này giờ đã bị xóa, theo BBC Monitoring.

    Nhưng điều này quan trọng vì chính phủ Ukraine cáo buộc có thể tên lửa Buk đã được dùng để bắn hạ MH17.

    cách đây 54 phút
    chia sẻ
  2. Đang có lo ngại về nơi cất giữ các hộp đen của chuyến bay. alt

    Có tin nói phe ly khai đang giữ ít nhất là vài hộp đen và rằng họ hứa gửi cho IAC của Nga.

    Các nhân viên cứu hộ nói họ tìm thấy một trong những hộp đen tại hiện trường.

    Cũng có tin nói phe ly khai đã tìm thấy một hộp đen khác.

    Nhưng thực sự ít ai rõ chúng đang ở đâu. Nhóm điều tra của OSCE nói họ chưa tìm thấy ai có thông tin.

    cách đây 2 giờ 31 phút
    chia sẻ
  3. tin mới nhất

    Ukraine cáo buộc ly khai thân Nga tìm cách hủy bằng chứng tại hiện trường rơi máy bay Malaysia Airlines.

    Chính phủ ở Kiev nói quân nổi dậy được Nga dẫn dắt đang ngăn cản đại diện quốc tế điều tra.

    Thông cáo của Kiev nói “khủng bố” đã đưa 38 thi hài đến một nhà xác ở Donetsk, đang do quân nổi dậy kiểm soát.

    Kiev cũng nói phe ly khai đang tìm cách đưa xác máy bay sang Nga.

    Hiện tại, chính phủ Anh và Mỹ công khai cáo buộc vai trò của quân nổi dậy tại đông Ukraine, và thậm chí có thể có vai trò của Nga.

    Anh và Mỹ nói họ cho rằng máy bay có thể đã bị một tên lửa bắn đi từ vùng do quân nổi dậy kiểm soát – và có thể có Nga giúp đỡ.

    Nga thì tố cáo phương Tây tiến hành tuyên truyền chống Moscow.

    Bộ quốc phòng Nga thách thức Ukraine công bố chi tiết về hoạt động của hệ thống tên lửa của chính phủ Ukraine vào thời điểm xảy ra thảm kịch.

    cách đây 3 giờ 35 phút
    chia sẻ
  4. Việt Nam kêu gọi điều tra "nhanh chóng và minh bạch” về vụ máy bay Malaysia MH17 bị rơi xuống miền Đông Ukraine.

    Tối ngày 18/7 (giờ Mỹ), Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) ra tuyên bố Việt Nam đề nghị tiến hành điều tra thảm kịch làm 298 người thiệt mạng, trong đó có ba hành khách Việt Nam.

    cách đây 4 giờ 12 phút
    chia sẻ
  5. tin mới nhất

    Các chuyên gia của Anh dự kiến sẽ đến Ukraine hôm thứ Bảy để giúp điều tra vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines.

    Cơ quan điều tra tai nạn máy bay (AAIB) sẽ tham gia tìm hiểu làm thế nào máy bay rơi hôm thứ Năm, giết chết 298 người, trong đó có 10 người Anh.

    Văn phòng Thủ tướng Anh nói ông David Cameron và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bàn luận về “khả năng ngày càng tăng” là một tên lửa được bắn ra từ vùng do ly khai thân Nga kiểm soát.

    Trong cuộc điện đàm, hai người cũng đề cập khả năng tăng trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine.

    Sáu điều tra viên của AAIB sẽ đến Kiev hôm thứ Bảy.

    Con số mới nhất mà Malaysia Airlines công bố cho biết Boeing 777 lúc đó chở 189 người Hà Lan, 27 người Úc, 44 người Malaysia (trong đó có 15 phi hành đoàn) và 10 người Anh, cùng các quốc tịch khác.

    Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu thông qua tuyên bố kêu gọi “điều tra quốc tế độc lập kỹ lưỡng, đầy đủ”.

    Nhưng nhóm 25 quan sát viên của OSCE nói ly khai thân Nga đã hạn chế việc họ tiếp cận nơi máy bay rơi.

    Hai phe chính phủ và ly khai trong xung đột Ukraine cùng cáo buộc phe kia là đã bắn rơi máy bay bằng tên lửa.

    cách đây 5 giờ 38 phút
    chia sẻ
  6. alt

    Chính phủ Nga ‘sửa đổi’ tin về vụ MH17 trên Wikipedia?

    Chính phủ Nga bị cho là đã sửa đổi hoặc xóa bỏ các thông tin trên Wikipedia nói nước này cung cấp tên lửa giúp quân ly khai bắn rơi máy bay Malaysia, Báo The Telegraph của Anh ngày 18/7 đưa tin.

    Một ứng dụng dùng để theo dõi những thông tin bị chỉnh sửa trên Wikipedia bởi các máy tính có địa chỉ IP từ bên trong cơ quan chính phủ Nga đã phát hiện ra hành động nói trên.

    Theo đó, một máy từ bên trong đài VGTRK của nhà nước Nga bị phát hiện đã sửa đoạn viết rằng MH17 bị “những kẻ khủng bố từ Cộng hòa Nhân dân Donetsk bắn rơi với hệ thống tên lửa Buk mà chúng đã nhận được từ liên bang Nga” sang thành “máy bay bị các binh sỹ Ukraine bắn rơi”.

    cách đây 7 giờ 37 phút
    chia sẻ
  7. alt

    Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia được Cục hàng không dân dụng Malaysia thông báo có ba người Việt đi trên chuyến bay xấu số của Malaysia Airlines, tin ngày 19/7 của TTXVN cho biết.

    Trong cùng ngày, báo điện tử VnExpress dẫn nguồn tin từ Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam nói các nạn nhân mang cả quốc tịch Việt Nam và Hà Lan

    Danh tính của ba nạn nhân là:

    Nguyễn Ngọc Minh, sinh ngày 15/9/1977

    Đặng Minh Châu, sinh ngày 23/5/1997

    Đặng Quốc Huy, sinh ngày 1/3/2001

    VnExpress cho biết bà Minh cùng hai con đã trên đường quá cảnh tại Kuala Lumpur, Malaysia trước khi về Hà Nội.

    Gia đình bà sống ở thị trấn Delft cách thủ đô Amsterdam, Hà Lan, 60km. Chồng của bà, ông Đặng Quốc Thắng, chỉ vừa mất hồi năm ngoái.

    Vì ba nạn nhân mang cả hai quốc tịch nên Việt Nam sẽ phối hợp với chính phủ Hà Lan thực hiện việc bảo hộ công dân, theo VnExpress.

    Sáng 19/7, đại diện Cục Lãnh sự đã đến chia buồn cùng gia đình bà Minh tại Hà Nội. Gia đình bà đã bày tỏ nguyện vọng muốn đưa thi thể các nạn nhân về Việt Nam, đồng thời cung cấp mẫu DNA để giúp hỗ trợ công tác nhận dạng các thi thể, báo này cho biết thêm.

    cách đây 9 giờ 6 phút
    chia sẻ
  8. alt

    Bộ Nội vụ Ukraine vừa công bố điều mà họ gọi là đoạn băng ghi hình một chiếc xe tải kéo theo hệ thống tên lửa Buk rời khỏi đông Ukraine và chạy về phía biên giới Nga. Bệ phóng cũng được cho là thiếu một quả tên lửa đất đối không.

    Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Hoa Kỳ Obama cho biết chiếc máy bay của Malaysia đã bị trúng hoả tiễn bắn từ khu vực do phiến quân thân Nga kiểm soát.

    cách đây 10 giờ 24 phút
    chia sẻ
  9.  

    Các quan sát viên quốc tế nói phe ly khai thân Nga đang hạn chế những khu vực của hiện trường vụ rơi máy bay Malaysia mà họ được phép tiếp cận.

    Người phát ngôn Michael Bociurkiw của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nói hiện trường đang bị các tay súng kiểm soát và một trong số này đã bắn chỉ thiên để cảnh cáo khi các quan sát viên bước ra khỏi nơi được khoanh vùng.

    Nhóm 25 quan sát viên đã phải rút lui chỉ sau một tiếng đồng hồ vì không thể thiết lập một hành lang để các nhóm chuyên gia đến hiện trường điều tra, ông nói thêm.

    cách đây 10 giờ 40 phút
    chia sẻ
  10. Hai Le, BBC Vietnamese Facebook: Đúng là khổ những người vô tội, cầu mong họ an nghỉ .

    21:25 GMT từ Hai Le qua Facebook
    chia sẻ
  11. Truc Nguyen Thanh, BBC Vietnamese Facebook: Tôi căm phẫn khi thấy những con người vô tội đã chết oan ức vì những mưu toan chính trị!

    21:22 GMT từ Truc Nguyen Thanh qua Facebook
    chia sẻ
  12. BBC Vietnamese Facebook: Xin chia buồn với người thân của những người tử nạn, đây là nỗi đau của nhân loại chứ không chỉ một riêng cá nhân hay quốc gia nào!

    21:19 GMT từ Ngoc Hoa qua Facebook
    chia sẻ
  13. Manh-Hung Le, BBC Vietnamese Facebook: Những chuyến máy bay bay đường này thường thường là nhiều gia đình Việt Kiều ở Hà Lan về thăm nhà lắm. Con số một gia đình có lẽ là hơi ít đấy.

    21:19 GMT từ Manh-Hung Le qua Facebook
    chia sẻ
  14. alt

    Một số vật dụng rơi vãi tại hiện trường.

    21:19 GMT từ BBC
    chia sẻ
  15. Lê Thuấn, BBC Vietnamese Facebook: Chia buồn cùng gia đình những hành khách gặp nạn. Nguyện cầu sự siêu thoát cho các nạn nhân.

    21:19 GMT từ Lê Thuấn qua Facebook
    chia sẻ
  16. Tin mới nhất cho hay nhóm giám sát quốc tế đã đến điểm phi cơ MH17 bị rơi sau khi phe phiến quân ở Đông Ukraine cho họ tiếp cận hiện trường. Nhóm giám sát gồm 30 người đã đến làng Grabovo sau khi Hội đồng Bảo an LHQ quyết định có phiên họp khẩn cấp ở New York về vụ tai nạn thảm khốc hôm 17/7.

    18.07.14
    chia sẻ
  17. alt

    Tổng thống Barack Obama nói phi cơ MH17 bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không.

    "Tên lửa được bắn từ vùng đất phe ly khai thân Nga kiểm soát," ông nói.

    Phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Obama yêu cầu các bên trong cuộc xung đột tại Đông Ukraine "phải ngưng bắn ngay lập tức" và "không được táy máy vào chứng cớ trong vụ bắn rơi máy bay" vì cuộc điều tra vào "thảm họa mang tính toàn cầu" xảy ra với chuyến bay MH17.

    18.07.14
    chia sẻ
  18. Một phái đoàn của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE) đã tới hiện trường ở Ukraine.

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  19. "Chúng ta không thể loại trừ hỗ trợ kỹ thuật từ nhân sự của Nga... Vụ này [tấn công phi cơ] là hành động giống như một loạt hành động truớc đó của phe ly khai được Nga hậu thuẫn" - Đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nói tại phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ.

    18.07.14 từ Samantha Power
    chia sẻ
  20. Một phân tích tình báo sơ bộ của Hoa Kỳ đi đến kết luận rằng MH17 có thể bị trúng tên lửa của phiến quân thân Nga tại đông Ukraine, CNN đưa tin, dẫn nguồn từ một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ muốn ẩn danh.

    18.07.14 từ CNN
    chia sẻ
  21. Một phóng viên của BBC trên chuyến bay London Gatwick về Hà Nội hôm thứ Sáu 18/07 của Vietnam Airlines nhắn tin lúc 12:51 cho BBC tiếng Việt là chuyến bay bị hoãn 1 giờ 40 phút do có việc được mô tả là "thay đổi về lộ trình bay".

    Trước đó ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nói với BBC tiếng Việt từ Hà Nội qua điện thoại, về việc hãng đã xây dựng nhiều phương án hành trình bay khác nhau nhằm tránh “các vùng nhạy cảm, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay”.

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  22. Tân Hoa Xã đăng bài cảnh báo "kết luận vội vàng" về bên nào gây ra thảm họa. Bài báo chỉ trích các nước phương Tây cáo buộc một chiếu với phiến quân Ukraine và Nga.

    18.07.14 từ Tân Hoa Xã
    chia sẻ
  23. Thủ tướng Anh David Cameron nhắn tin qua twitter:

    "Tôi vừa gọi điện cho Tổng thư ký LHQ để nhấn mạnh về nhu cầu cam kết mạnh cho việc điều tra thảm họa MH17."

    18.07.14 từ David Cameron qua Twitter
    chia sẻ
  24. Một hành khách trên chuyến bay London Gatwick về Hà Nội hôm thứ Sáu 18/07 của Vietnam Airlines nhắn tin cho BBC tiếng Việt từ sân bay về việc hãng hàng không quốc gia Việt Nam đang có thay đổi về lộ trình bay.

    "Vietnam Airlines đổi lộ trình bay ra khỏi khu vực biên giới giữa Ukraine-Nga.

    "Máy bay đang bị chậm lại để nhận giấy phép cho lộ trình mới.

    "Có thể sẽ có thông tin bổ sung sau," hành khách này gửi tin nhắn điện thoại tới BBC.

    18.07.14 từ BBC Việt ngữ qua SMS
    chia sẻ
  25. Danh sách hành khách MH17 chưa được hãng hàng không Malaysia Airlines công khai nhưng BBC Tiếng Việt được biết trên chuyến bay có ít nhất một gia đình gốc Việt mang quốc tịch Hà Lan, gồm người mẹ và hai người con.

    18.07.14 từ BBC Tiếng Việt
    chia sẻ
  26. alt

    Glenn Thomas, cựu phóng viên và là điều phối viên quan hệ truyền thông của WHO, là một trng các nạn nhân. Ông Thomas trên đường tới dự một hội nghị về Aids ở Australia và là một trong 9 người Anh thiệt mạng.

    Glenn Thomas từng là phóng viên cho BBC.

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  27. Số nạn nhân tính theo nước được thống kê cho tới lúc này

    Hà Lan: 189

    Malaysia: 44 (gồm cả 15 người trong phi hành đoàn)

    Australia: 27

    Indonesia: 12

    Anh: 10

    Đức: 4

    Bỉ: 4

    Philippines: 3

    Canada: 1

    New Zealand: 1

    Romania: 1

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  28. Hơn phân nửa số hành khách trên chuyến bay MH17 là từ Hà Lan. Bộ trưởng Tư pháp Hà Lan  Ivo Opstelten tại cuộc họp báo nói nhóm điều tra từ Hà Lan sẽ rời đây để bay sang Kiev sớm nhất.

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  29. BBC Monitoring: "Chúng tôi sẽ không nhận các hộp đen của phi cơ Boeing bị rơi", Ngoại truởng Nga Sergei Lavrov nói.

    18.07.14 từ BBC Monitoring
    chia sẻ
  30. "Tâm tư của chúng tôi lúc này đang hướng tới thân nhân của những người trên phi cơ MH17, trong đó có bốn công dân Đức," Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với các phóng viên tại Berlin.

    Bà cũng cho hay đã gọi điện cho Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte để chia sẻ với người đồng nhiệm và người dân Hà Lan trong thời điểm sau vụ việc thảm khốc.

    “Chúng ta cần mở một cuộc điều tra độc lập về vụ máy bay rơi và một lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine," bà nói với các phóng viên.

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  31. alt

    Một nam tiếp viên của Malaysia Airlines đã đổi lịch làm với đồng nghiệp để bay đúng chuyến bay xấu số MH17 vài tháng sau khi chính vợ ông (cũng là tiếp viên hãng hàng không này) thoát chết vì đổi ca làm nên không bay chuyến bay MH370.

    Sanjid Singh là một trong số người thuộc phi hành đoàn của chuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur chở 298 người.

    Cách đây vài tháng chính vợ ông đã đổi lịch bay với đồng nghiệp vào phút chót và không ở trên chuyến MH370 từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (08/03/2014) chở 239 hành khách bị mất tích, theo ông Jijar Singh, cha của ông Sanjid Singh nói với The Malaysian Insider.

    18.07.14 từ The Malaysian Insider
    chia sẻ
  32. Phóng viên BBC Tiếng Nga Pavel Bandakov tường thuật cho BBC News từ Moscow: 'Giới bình luận ở Nga không muốn nhanh chóng có kết luận gì về chuyện ai bắn hạ MH17. Tuy nhiên, thảm kịch hôm qua ở nơi ai cũng công nhận là rất gần biên giới Nga đang khiến người Nga phải suy nghĩ về những gì ở Ukraine, cho dù thái độ của họ với tình hình chính trị tại đó ra sao'.

    18.07.14
    chia sẻ
  33. alt Một thân nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak được cho là ở trên chiếc phi cơ MH17, theo tờ báo Malaysia Star Online hôm thứ Sáu.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia, Liow Tiong Lai, đã tổ chức một cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia..

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  34. alt Thủ tướng Anh David Cameron:

    "Đây là một sự việc hoàn toàn kinh khủng, gây sốc và khủng khiếp và chúng ta phải điều tra tới cùng những gì xảy ra cũng như làm thế nào điều này đã xảy ra.

    “Nếu chiếc phi cơ này đã bị bắn hạ, như khả năng có vẻ như thế, thì những ai can dự sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp và chúng ta không thể để mất thời gian để làm công việc đó."

    18.07.14 từ David Cameron
    chia sẻ
  35. alt

    Đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho BBC Tiếng Việt biết ngay từ hồi tháng Hai năm nay, khi tình hình Crimea trở nên căng thẳng, hãng đã xây dựng nhiều phương án hành trình bay khác nhau nhằm tránh “các vùng nhạy cảm, có nguy cơ uy hiếp an toàn bay”.

     

    alt

    Trả lời qua điện thoại từ Hà Nội, ông Trịnh Ngọc Thành, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines nói: “Chúng tôi đã điều chỉnh nhiều lần. Lần đầu tiên là vào tháng Ba, khi tình hình Crimea căng thẳng, chúng tôi đã dịch chuyển hành lang bay lên phía bắc, qua vùng Donetsk (của Ukraine).”

    “Sau đó, khi tình hình Donetsk căng thẳng, chúng tôi lại điều chỉnh hành lang bay từ giữa tháng Năm xuống để đi qua không phận Crimea, khi Crimea đã yên ắng.”

    “Hôm qua, ngay lập tức sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã ra quyết định dừng bay bốn chuyến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Frankfurt, Paris và London Gatwick và liên lạc với trung tâm điều hành bay quốc gia của Nga, Belarus và EU để xin phép bay vòng, tránh toàn bộ không phận Ukraine, (thay vào đó là) bay lên phía bắc, vào không phận của Belarus.”

    “Các chuyến bay của chúng tôi tuy bị chậm chuyến từ ba đến năm giờ, nhưng sáng sớm hôm nay đều đã xuất phát từ Việt Nam và đã hoàn thành nhiệm vụ an toàn.”

    18.07.14 từ Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Ngọc Thành
    chia sẻ
  36. alt

    Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bác bỏ cáo buộc của Kiev về khả năng Nga có thể can dự vào vụ máy bay rơi.

    "Đối với những tuyên bố tại Kiev nói rằng thậm chí chúng tôi có thể làm việc này (máy bay MH17 bị bắn hạ), suốt vài tháng qua, tôi không hề được nghe bất kỳ một tuyên bố trung thực nào từ Kiev cả," ông nói trong bài phát biểu được phát sóng truyền hình quốc gia.

    Ông Lavrov kêu gọi mở một cuộc "điều tra độc lập, khách quan và công khai nhất có thể."

    18.07.14 từ BBC Monitoring
    chia sẻ
  37. alt Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk gọi vụ bắn hạ MH17 là một "tội ác quốc tế" và là một "cuộc chiến chống lại thế giới".

    Ông kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    "Tất cả các giới hạn đã bị vi phạm", ông nói.

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  38. alt BBC News: Đây là một trong các bức hình chụp khoảnh khắc chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh từ phi trường Schiphol Airport tại Schiphol, Amsterdam hôm 17/7.

    Hiện tại các nhà điều tra quốc tế tiếp tục tiếp cận hiện trường vụ máy bay rơi.

    Trong lúc đó, theo khẳng định của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai hôm thứ Sáu, chính phủ Ukraine đã mở điều tra và mời phía Malaysia tham gia.

    62 viên chức từ Malaysia, bao gồm các nhóm trợ giúp và cứu hộ thảm họa, y tế, đại diện không quân và cơ quan hàng không dân sự, đang lên đường tới Kiev.

    Tuy nhiên, chính quyền Malaysia cũng kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế độc lập bên cạnh đó.

    Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) nói hôm thứ Sáu rằng đại diện của các nhóm ly khai đã nhất trí cho phép mở hành lang tiếp cận an toàn tới hiện trường vụ máy bay rơi.

    Hành lang này sẽ cho phép các nhóm cứu hộ, cũng như cho các nhà điều tra và quan sát quốc gia, quốc tế tiếp cận địa điểm.

    Nhiều nhân vật ly khai cũng hợp tác với chính quyền Ukraine trong quá trình chiến dịch cứu hộ, OSCE cho biết thêm.

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  39. alt

    Thủ tướng Đức Angela Merkel nói Nga phải làm việc để đi tới một giải pháp chính trị tại Ukraine, theo Reuters.

    18.07.14 từ Angela Merkel
    chia sẻ
  40. Malaysia Airlines nói rõ rằng bất kỳ thông tin nào về quá trình điều tra vụ MH17 là từ phía Ukraine chứ không từ Malaysia.

    Thông tin duy nhất mà hàng không Malaysia có thể cũng cấp là danh sách hành khách theo phóng viên BBC Ali Moore từ sân bay Kuala Lumpur.

    .

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  41. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cáo buộc dân quân thân Nga cản trở điều tra nguyên nhân máy bay rơi, theo hãng thông tấn Interfax.

    18.07.14 từ BBC Monitoring
    chia sẻ
  42. Chính phủ Ukraine công bố cái mà họ gọi là những đoạn hội thoại qua phone giữa phe ly khai thân Nga và sĩ quan Nga.

    Nội dung nói rằng phe ly khai đã bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines.

    Mời quý vị xem nội dung các đoạn băng.

    18.07.14
    chia sẻ
  43. Cổ phiếu Malaysia Airlines giảm mạnh và mất giá 11%. Giá trị vốn hóa của công ty mất 43% trong chín tháng qua.

     

    18.07.14 từ BBC
    chia sẻ
  44.  

    alt

    Tải xuống

    Tổng thống Indonesia chỉ đạo tất cả các hãng hàng không của nước này tránh không phận tại những khu vực có xung đột và kêu gọi điều tra toàn diện vụ máy bay rơi ở Urkaine.

    18.07.14 từ Susilo Bambang Yudhoyono
    chia sẻ
  45. alt BBC News: Theo Global Securiy, hỏa tiễn đất đối không Buk còn được biết đến với tên gọi SA-11 Gadfly (hay mới hơn là SA-17 Grizzly).

    Đây là giàn hỏa tiễn di động, tầm trung do Nga chế tạo.

    Giàn này được trang bị bốn hỏa tiễn đất đối không.

    Tầm bắn (cực đại): 22.000 mét (hay 72.000 bộ)

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  46. alt

    BBC News: Về đâu là nguyên nhân của vụ máy bay rơi, hiện hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine đang đổ lỗi cho nhau rằng phía bên kia đã bắn hạ MH17 bằng một hỏa tiễn.

    Giới chức tình báo Hoa Kỳ nói một hỏa tiễn đất đối không đã bắn hạ chiếc máy bay nhưng vẫn chưa rõ ai đã bấm nút khai hỏa.

    Cố vấn của chính phủ Ukraine, ông Anton Herashchenko, nói chiếc phi cơ đã bị một hỏa tiễn 'Buk-launcher' do Nga chế tạo bắn hạ.

    Đây là một hệ thống hõa tiễn đất đối không tầm trung.

    Chính quyền Ukraine sau đó đã công bố một đoạn ghi âm mà theo họ là một cuộc đối thoại giữa các phần tử vũ trang thân Nga nhận rằng họ đã bắn hạ chiếc Boeing 777.

    Tuy nhiên, lãnh đạo ly khai Alexander Borodai buộc tội chính quyền Ukraine đã tấn công phi cơ.

    "Thực sự là chiếc máy bay hành khách này đã bị không quân Ukraine bắn hạ," ông nói với kênh truyền hình quốc doanh của Nga Rossiya 24 TV.

    18.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  47. alt

    Chính phủ Ukraine vừa công bố điều mà họ gọi là băng ghi âm quân ly khai trao đổi về vụ máy bay rơi.

    Dưới đây là nội dung các cuộc gọi:

    Igor Bezler (một chỉ huy ly khai): Chúng tôi vừa bắn hạ một chiếc máy bay. Nó đã rơi xuống ở ngoại ô thành phố Yenakievo.

    Vasili Geranin (người được cho là một đại tá quân đội Nga): Phi công thì sao. Phi công ở đâu?

    Igor Bezler: Đang tìm phi công và chụp ảnh máy bay. Khói đang bốc lên.

    Vasili Geranin: Bao nhiêu phút trước?

    Igor Bezler: Khoảng 30 phút trước.

    40 phút sau, các tay súng được cử đi xem xét hiện trường gọi về báo. Hai nhân vật trong cuộc gọi này tự xưng là Major và Greek.

    Thiếu tá: Mấy người ở 1 chốt canh tại Chernukhino đã bắn rơi máy bay

    Greek: Vậy à Thiếu tá.

    Thiếu tá: Máy bay nổ trong không trung, gần mỏ Petropavlovskaya. Chúng tôi vừa tìm thấy thi thể đầu tiên. Một thường dân.

    Greek: Còn tìm thấy gì nữa?

    Thiếu tá: Nói tóm lại đây 100% là máy bay dân dụng

    Greek: Có nhiều người ở đó không?

    Thiếu tá: Tệ thật. mảnh vỡ máy bay rơi vào các sân nhà dân.

    Greek: Loại máy bay gì vậy?

    Thiếu tá: Tôi không rõ nữa, tôi chưa tới hiện trường chính. Tôi chỉ đang khảo sát khu vực nơi các thi thể đầu tiên rơi xuống. Tôi thấy các bộ phận bên trong máy bay, ghế ngồi và thi thể khắp nơi.

    Greek: Có vũ khí gì không?

    Thiếu tá: Không có gì hết. Chỉ có dụng cụ dân dụng, thiết bị y tế, khăn, giấy vệ sinh.

    Greek: Có tài liệu gì không?

    Thiếu tá: Có, của một học sinh Idonesia. Từ một trường đại học ở Thompson. Tệ thật!

    Trong một cuộc gọi cuối cùng, một phiến quân gọi cho một chỉ huy Cossack.

    Phiến quân: Vụ máy bay bị bắn rơi ở khu vực Snizhne-Torez. Thì ra đây là một máy bay dân dụng. Nó rơi gần Grabovo. Rất nhiều thi thể của phụ nữ và trẻ em. Mấy tay Cossack đang xem xét.

    Phiến quân: TV nói đó là một chiếc AN-26, máy bay chở lính của Ukraine. Vậy mà sao nó ghi là Malaysia Airlines. Nó đang làm gì trên lãnh thổ Ukraine?

    Chỉ huy: Vậy là họ muốn đem gián điệp tới theo dõi chúng ta. Mặc kệ họ. Lẽ ra họ không nên tới đây, chúng ta đang có giao tranh ở đây mà.

    18.07.14
    chia sẻ
  48. Báo Anh, tờ Telegraph đưa tin cựu phóng viên BBC, Glenn Thomas, 49 tuổi, rất có thể là người Anh đầu tiên được xác định danh tính trong số các công dân Anh tử nạn trong chuyến bay MH17.

    18.07.14
    chia sẻ
  49. alt

    Thủ tướng Malaysia Najib Razak bước vào cuộc họp báo về vụ MH17 sáng sớm 18/7 giờ Kuala Lumpur với gương mặt vô cùng buồn bã.

    Giới chuyên gia đầu tư đánh giá rằng công ty nhà nước Malaysia Airlines 'khó có thể tồn tại được quá một năm' sau hai cuộc khủng hoảng liên tiếp, từ vụ MH370 mất tích bốn tháng trước tới vụ máy bay bị bắn rơi ở Ukraine.

    18.07.14
    chia sẻ
  50. Hệ thống tên lửa đất đối không mà quân ly khai bị cáo buộc đã sử dụng để bắn rơi máy bay Malaysia đã được bí mật chuyển sang biên giới vào lãnh thổ Nga trong đêm qua, ông Anton Herashchenko, cố vấn tại Bộ Nội vụ Ukraine, thông báo qua tài khoản Facebook cá nhân.

     

    18.07.14
    chia sẻ
  51. alt

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi một giải pháp cấp bách cho khủng hoảng ở Ukraine trong cuộc gọi chia buồn đến Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Điện Kremlin nói trong một thông cáo.

    Ông Putin nhấn mạnh “thảm kịch đã một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhằm giải quyết một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trong nhất ở Ukraine”, đồng thời nói vụ việc cần được “điều tra một cách thấu đáo và khách quan”, thông cáo cho biết.

    18.07.14
    chia sẻ
  52. Thủ tướng Úc, Toney Abbott nói trước Quốc hội rằng nước Úc sẽ làm việc cùng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để có cuộc điều tra toàn diện về vụ chiếc phi cơ MH17 bị bắn hạ ở Ukraine. Ông nói những thủ phạm phải bị đưa ra trước công lý.

    18.07.14
    chia sẻ
  53. alt

    Các nhân viên cứu hộ và người dân địa phương tìm kiếm thi thể các nạn nhân xung quanh hiện trường vụ rơi máy bay gần thị tấn Shaktarsk, đông Ukraine, vốn đang nằm trong sự kiểm soát của phe ly khai.

    18.07.14
    chia sẻ
  54. Hộp đen thứ nhất của chiếc Boeing 777 đã rơi vào quân ly khai và được cho là đang trên đường đến Moscow, theo Interfax.

    Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy hộp đen thứ hai của máy bay, hãng thông tấn AFP đưa tin, nhưng hiện chưa rõ số phận của nó sẽ ra sao.

     

    18.07.14
    chia sẻ
  55. Giới chức hàng không Ukraine vừa cho đóng không phận ở khu vực phía đông nước này sau vụ rơi máy bay, hãng thông tấn Reuters đưa tin.

    18.07.14
    chia sẻ
  56. alt

    Ngoại trưởng Úc Julie Bishop chiều 18/7 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga Vladimir Morozov ở Sydney.

    Tại cuộc gặp, bà Bishop đã yêu cầu phía Nga hợp tác trong quá trình điều tra vụ rơi máy bay khiến 28 công dân Úc thiệt mạng.

    Ông Morozov đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào Nga, theo truyền thông Úc.

    Thủ tướng Úc đã chỉ trích phản hồi từ phía đại sứ Nga là "hết sức không thỏa đáng".

    Trước đó, ông Tony Abbott đã nhận định rằng vụ rơi máy bay "giống với một hành động tội ác hơn là tai nạn".

    18.07.14
    chia sẻ
  57. Một trong 12 hành khách người Indonesia có mặt trên chuyến bay xấu số là bà Yuli Hastini, 40 tuổi.

    Trả lời phỏng vấn BBC, ông Awang Nuryanto, anh họ bà, cho biết:

    “Yuli đang trên đường về Indonesia với chồng John Paulisen và hai con nhỏ, bé trai Arjuna, 5 tuổi và bé gái Sri, 3 tuổi rưỡi. Gia đình hay về thăm nhà ở Solo (trung tâm Java) hai năm một lần trong dịp lễ Eid al-Adha.

    Ông Awang nói hồi tháng 11 năm ngoái, bà Yuli đã phải rời Indonesia để trở về Hà Lan trước khi mẹ mất, vì vậy lần này bà muốn cùng gia đình đi viếng mộ mẹ.

    “Tôi chỉ muốn Malaysia Airlines sắp xếp để tôi đón nhận thi thể em gái mình về nhà”, ông Awang nói.

    18.07.14
    chia sẻ
  58. Chỉ sau hơn 4 tháng, nỗi đau mất mát đã trở lại phi trường ở Kuala Lumpur, Malaysia. alt

    18.07.14
    chia sẻ
  59. alt

    Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng các thành viên chính phủ dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ rơi máy bay trước thềm một cuộc họp ở bên ngoài Moscow.

    Hôm 17/7, ông Putin đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về vụ việc.

    Thông cáo từ Điện Kremlin nói ông Putin đã thông báo với ông Obama rằng chiếc máy bay đã rơi xuống lãnh thổ của Ukraine, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

    Trong khi đó, Phát ngôn nhân Nhà Trắng Josh Earnest nói tổng thống Hoa Kỳ đã cảnh báo người đồng cấp Nga rằng sẽ có thêm biện pháp trừng phạt nếu Moscow không chịu chuyển hướng.

    18.07.14
    chia sẻ
  60. Malaysia Airlines cho biết có tổng cộng 298 người trên chuyến bay, trong đó có 283 hành khách và phi hành đoàn 15 người, cao hơn so với con số 295 người được đưa ra trước đó.

    18.07.14
    chia sẻ
  61. alt

    Báo Anh: mới hôm thứ Hai cơ quan không lưu châu Âu Eurocontrol gửi thông báo (Notam) cho các hãng hàng không khuyến cáo tránh hành lang qua Ukraine nhưng đa số các hãng không làm theo vì đây là tuyến 'ngắn và rẻ nhất' nối Tây Âu với Đông Nam Á.

    Trong hình là không phận Ukraine sau vụ rơi máy bay.

    18.07.14
    chia sẻ
  62. Daily Mail ở Anh sáng 18/7: Gia đình ông bà Barry và Izzy Sim lỡ chuyến bay MH17 từ Hà Lan đi Malaysia nói: 'Thật như có ai quan phòng che chở chúng tôi'. Báo Anh viết rằng họ đến sân bay Schiphol nhưng phi cơ đã quá đầy người nên bị đổi chỗ từ MH17 rời Amsterdam lúc trưa sang chuyến bay đêm 17/7 và đã 'lừa được tử thần'.

    18.07.14
    chia sẻ
  63. alt

    Theo các báo Anh sáng 18/7, gần 100 hành khách trên chuyến bay MH17 là chuyên gia hàng đầu thế giới về phòng chống AIDS, gồm giáo sư Joep Lange, người Hà Lan. Các nhà khoa học cùng ông đi dự Hội nghị quốc tế về AIDS ở Melbourne 20-25/7.

    18.07.14
    chia sẻ
  64. Hãng thông tấn Interfax của Nga cho biết quân ly khai đã tìm thấy hộp đen của chiếc Boeing 777 và đồng ý gửi sang Moscow.

    18.07.14
    chia sẻ
  65. Hãng thông tấn AP dẫn lời ông Andrei Purgin, một lãnh đạo ly khai ở đông Ukraine, nói ông cho rằng quân đội Ukraine đã bắn rơi máy bay, nhưng không đưa ra bất cứ lời giải thích hay bằng chứng nào.

    Purgin nói ông không biết là quân nổi dậy có sở hữu hệ thống tên lửa Buk hay không, nhưng cho rằng dù có đi chăng nữa, các tay súng của họ cũng không có khả năng sử dụng hệ thống này,

     

    18.07.14
    chia sẻ
  66. alt

    Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, ông Anton Gerashchenko, một cố vấn tại Bộ Nội vụ Ukraine, cáo buộc phe ly khai đã thiết lập một hệ thống tên lửa đất đối không ở thị trấn Snizhne gần biên giới Nga.

    "Rõ ràng là họ nghĩ rằng đang bắn vào một máy bay quân sự. Chính họ là thủ phạm", ông nói.

    Trên trang Facebook của mình, ông Gerashchenko cũng cáo buộc quân ly khai đang có trong tay hệ thống tên lửa đất đối không Buk.

    Ông cũng nói người dân địa phương đã nhìn thấy lực lượng này giễu hệ thống tên lửa trên gần các thị trấn Snizhne và Torez hôm 17/7 và cho biết một đoàn xe chở tên lửa phòng không được nhìn thấy tiến về thị trấn Shaktarsk, cách vị trí nơi máy bay rơi không xa.

    Hồi cuối tháng Sáu, một lãnh đạo ly khai nói với hãng thông tấn RIA Novosti và Interfax của Nga rằng họ đã chiếm được một căn cứ phòng không được trang bị hệ thống tên lửa Buk của Ukraine gần làng Oleksiivka.

    Cộng hòa Nhân dân Donetsk sau đó cũng đăng tải hình chụp hệ tống tên lửa này trên tài khoản Twitter chính thức và gọi đây là một chiến thắng.

    18.07.14
    chia sẻ
  67. alt

    Các lãnh đạo doanh nghiệp Úc dành một phút mặc niệm cho chuyến bay MH17 tại Hội nghị B20 ở Sydney sáng thứ Sáu ngày 18/7.

    18.07.14
    chia sẻ
  68. alt

    Lời kêu gọi cầu nguyện cho các hành khách của chuyến bay MH17 trên một bảng hướng dẫn ở sân bay Kuala Lumpur, Malaysia.

    18.07.14
    chia sẻ
  69. Nhà Trắng trong thông cáo mới nhất đã thúc giục Nga, quân ly khai và chính phủ Ukraine "ngừng bắn ngay lập tức để mở đường cho các nhà điều tra quốc tế tiếp cận hiện trường vụ rơi máy bay và tạo điều kiện cho việc tìm kiếm các thi thể".

    Thông cáo cũng yêu cầu giữ nguyên các bằng chứng và kêu gọi Nga tháo gỡ khủng hoảng và ủng hộ con đường hòa bình.

     

     

    18.07.14
    chia sẻ
  70. alt

    Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bị phe Cộng hòa chỉ trích nặng nề vì đi dự hai buổi vận động quyên góp ở New York vào thời điểm có tin công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi và Israel tiến quân vào Dải Gaza.

    Thượng Nghị sỹ Cộng hoa John McCain nói trong buổi phỏng vấn với Fox News: "Tôi không hiểu nổi vị tổng thống này. Đi vận động quyên góp ở New York khi các cuộc xung đột lớn đang xảy ra. Thật không hiểu nổi".

    Dân biểu Cộng hòa Jim Bridenstine viết trên Twitter: "Tổng thống làm gì tối nay vậy. Đi vận động quyên góp".

    Twitter của Roger Williams, một thành viên Cộng hòa khác, viết: "Sinh mạng của công dân Mỹ đã bị cướp đi trong một vụ được cho là tấn công khủng bố, vậy mà Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry chỉ biết làm việc mà họ giỏi nhất: Đọc diễn văn và vận động quyên góp".

    18.07.14
    chia sẻ
  71. Bộ Ngoại giao Anh vừa mở một đường dây nóng để bạn bè và thân nhân của những công dân Anh có mặt trên chuyến bay MH17 có thể liên lạc.

     

    18.07.14
    chia sẻ
  72. alt

    Người dân đến đặt nến và vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân trên chuyến bay xấu số của Malaysia Airline trước đại sứ quán Hà Lan ở Kiev, Ukraine.

    Có 154 hành khách là công dân Hà Lan trên chuyến bay, đại diện hãng Malaysian Airlines, Huib Gorter cho biết.

    18.07.14
    chia sẻ
  73. alt

    Chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc sau tin chiếc MH17 bị rơi và Israel tiến quân vào Dải Gaza

    18.07.14
    chia sẻ
  74. alt

    Số phận chiếc máy bay của Malaysia Airlines dường như gắn liền với con số 7:

    • Chính thức hoạt động ngày 17/7 năm 1997.
    • Số hiệu MH17
    • Loại Boeing 777
    • Bị rơi ngày 17/7 năm 2014
    • Thời điểm bị rơi: 17 giờ 17 phút giờ Ukraine.
    • Tuổi thọ: 17 năm.
    18.07.14
    chia sẻ
  75. Đến nay, Malaysia Airlines công bố quốc tịch của những người có mặt trên chuyến bay MH17, gồm: 154 người Hà Lan, 43 người Malaysia, 27 người Úc, 12 người Indonesia, 9 người  Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada, và 41 người chưa xác định quốc tịch.

    18.07.14
    chia sẻ
  76. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói ông 'kinh hoàng' về tin máy bay MH17. "Không lời nào có thể diễn tả được sự đau buồn của chúng tôi dành cho các gia đình của gần 300 nạn nhân," ông nói.

    Ông Kerry nói thêm Hoa Kỳ vẫn đang xem xét xem có công dân Mỹ nào trên chuyến bay không, và Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ với "một cuộc điều tra quốc tế đáng tin cậy bằng bất cứ cách nào chúng tôi có thể làm".

     

    18.07.14
    chia sẻ
  77. alt

    Nhiều hành khách trên chuyến bay là công dân Hà Lan. Người dân đã tụ tập gần Tòa đại sứ Hà Lan ở Kiev, Ukraine, để bày tỏ sự chia buồn.

    18.07.14
    chia sẻ
  78. alt

    Malaysia Airlines tweet: Chúng tôi đang trong quá trình thông báo cho thân nhân những người đi trên #MH17. Một khi tất cả các gia đình đã được thông báo, danh sách các hành khách sẽ được công bố.

    18.07.14 của Malaysia Airlines qua Twitter
    chia sẻ
  79. Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Hoa Kỳ (FAA) nay cấm toàn bộ các hãng hàng không Mỹ bay qua vùng trời đông Ukraine.

    Tuy nhiên, báo Sydney Morning Herald đưa tin ngay sau khi xảy ra vụ MH17 rơi, bốn hãng hàng không khác bay trên cùng tuyến đường và không đổi hướng, gồm Singapore Airlines, Emirates, Kazakhstan Airlines và Etihad.

    18.07.14
    chia sẻ
  80. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama bận rộn gọi điện thoại suốt đêm. Sau khi điện đàm với các lãnh đạo Ukraine và Malaysia, Tòa Bạch Ốc nói ông Obama đã gọi cho Thủ tướng Rutte của Hà Lan để chia buồn.

    Trước đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói "sẽ không bỏ sót bất kỳ cái gì" nhằm tìm cho ra xem chuyện gì đã xảy ra.

    18.07.14
    chia sẻ
  81. alt

    Hãng Malaysia Airlines nói tuyến bay của chiếc MH17 trước đó đã được Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO tuyên bố là an toàn, và vùng không phận không bị hạn chế gì.

    18.07.14
    chia sẻ
  82. tin mới nhất

    Anh quốc nói yêu cầu của Anh, muốn Hội đồng Bảo an LHQ tổ chức phiên họp khẩn cấp vào sáng thứ Sáu về cuộc khủng hoảng Ukraine, đã được chấp nhận.

    17.07.14
    chia sẻ
  83. Tổng thư ký Nato Anders Fogh Rasmussen nói ông "vô cùng sốc và đau buồn" về vụ việc. "Vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng về vụ máy bay rơi. Tuy nhiên, sự bất ổn ở khu vực do những kẻ ly khai được Nga hậu thuẫn gây ra đã tạo tình thế ngày càng nguy hiểm," ông nói trong một tuyên bố.

    17.07.14
    chia sẻ
  84. alt

    Hãng tin AP trích lời Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraine "phải chịu trách nhiệm" về vụ máy bay Malaysia rơi.

    Ông Putin mở đầu cuộc họp với các cố vấn kinh tế của mình với việc yêu cầu một khoảnh khắc im lặng. Sau đó ông nói: "Thảm họa này lẽ ra đã không xảy ra nếu như có hòa bình trên mảnh đất này, nếu như các hành động quân sự không bị kéo dài ở miền đông nam Ukraine."

    17.07.14
    chia sẻ
  85. Báo Malaysia, The Star: Nữ tiếp viên Angeline Premila có tên trong phi hành đoàn chuyến bay MH17 'bị bắn rơi' ở Ukraine là người quê ở Klang, Malaysia. Bạn bè cô đang viết lên tường Facebook những lời cầu chúc cô 'về nhà bình yên'. Tuy nhiên The Star cũng trích lời giới chức Malaysia cho rằng tất cả hành khách và phi hành đoàn đã tử nạn.

    17.07.14 từ Báo Malaysia, The Star
    chia sẻ
  86. alt

    Có 154 hành khách là công dân Hà Lan trên chuyến bay, đại diện hãng Malaysia Airlines, Huib Gorter cho biết. Trên khoang còn có 27 người Úc, 23 người Malaysia, 11 người Indonesia, sáu người Anh, bốn người Đức, bốn người Bỉ, ba người Philippines và một người Canada. Vẫn còn những người khác chưa được thống kê hết.

    Tổng số có 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay, một quan chức của hãng hàng không xác nhận.

    Một cuộc họp báo đang được tổ chức tại sân bay Schiphol của Amsterdam.

    17.07.14
    chia sẻ
  87. Báo The Guardian ở Anh: Nhắc lại một số vụ phi cơ dân dụng bị bắn hạ. Năm 1983 máy bay Hàn Quốc bị phi cơ quân sự Liên Xô bắn rơi khi đi vào không phận Xô Viết. Cả 263 người trên khoang thiệt mạng.

    Năm 1988 tàu chiến Vincennes của Hoa Kỳ bắn rơi một máy bay hành khách Iran ở vùng Vịnh Ba Tư, giết chết 290 người. Washington nói đó là tai nạn do nhầm lẫn, Tehran gọi đây là một vụ tấn công cố ý.

    17.07.14 từ Báo The Guardian
    chia sẻ
  88. Báo chí Hà Lan nói có ít nhất 40 tên tuổi người nói tiếng Hà Lan trong danh sách hành khách. Nguồn từ Ukraine nói có một số hộ chiếu Hà Lan ở hiện trường vụ phi cơ đâm xuống đất gần làng Grabovo.

    17.07.14
    chia sẻ
  89. Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Anton Gerashenko, nói trên trang Facebook của mình rằng chiếc phi cơ đang bay ở độ cao 10.000m thì "bị trúng hỏa tiễn phóng ra từ một chiếc Buk", theo hãng tin Associated Press.

    17.07.14 từ AP
    chia sẻ
  90. Hãng tin ABC News từ Hoa Kỳ: Một quan chức Mỹ nói chiếc phi cơ bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không.

    17.07.14 từ ABC News
    chia sẻ
  91. Trang mạng Business Insider đưa tin chuyên gia quân sự Dmitry Tymchuk nói rằng chiếc máy bay của Hàng không Malaysia đã đâm xuống phía Bắc Torez ở vùng Donetsk, theo phóng viên Myroslava của Ukraine.

    17.07.14 từ Business Insider
    chia sẻ
  92. rel="2014-07-17T22:30:21"
    chia sẻ
  93. Chiếc phi cơ Boeing 777 từ Amsterdam tới Kuala Lumpur mang số hiệu MH17 đang bay trong hành lang quốc tế trên bầu trời đông Ukraine thì bị rớt ở địa điểm gần biên giới với Nga, nơi đã có tình trạng căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong thời gian gần đây.

    17.07.14 từ BBC News
    chia sẻ
  94. alt

    Một máy bay của Hàng không Malaysia với 295 hành khách và phi hành đoàn rơi ở đông Ukraine. Chiếc máy bay được cho là đã bay ngang qua biên giới vào lúc khoảng 9:30 giờ Đông Âu.

    Bộ Nội vụ Ukraine nói rằng toàn bộ số người trên khoang đã tử nạn.

    Khu vực này do phe ly khai thân Nga kiểm soát, đang giao tranh với quân đội Ukraine.

    Phóng viên BBC Daniel Sandford nói từ Moscow rằng có cáo buộc do phía Ukraine đưa ra nói rằng "phe thân Nga dùng vũ khí phòng không bắn rơi máy bay".

    Phóng viên BBC nói các nguồn Ukraine cho rằng hỏa tiễn dạng BUK do Nga sản xuất có thể được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay.

    17.07.14
  95. BBC Tiếng Việt

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch