Lúc 8g30, ngày 22/02/2014, tại Trung Tâm Mục Vụ Huế, trước các học viên lớp Thần học Giáo dân và các thành viên ban Công Lý và Hòa Bình (CL&HB) TGP Huế, linh mục Gioakim Lê Thanh Hoàng, Trưởng ban Giáo dân, và là Trưởng ban CL&HB TGP Huế, thông báo, “.

…Ban CL&HB Huế đã hoàn thành việc biên tập và in phát hành Tập Tài liệu học tập Giáo Huấn Xã hội Công Giáo, Phần II.”

04032014congly_1Tập tài liệu này là tóm lược Chương V (về Gia đình); Chương VI (về Lao động); Chương VII (về Kinh tế); và chương VIII (về Cộng đồng chính trị) trong sách “Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công giáo”, bản dịch của Ủy ban Bác Ái-Xã hội thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, xuất bản năm 2007. “Chúng tôi xem đây là phương tiện giúp anh chị em giáo dân trong giáo phận thuận lợi, dễ dàng hơn trong việc học tập Giáo Huấn Xã hội Công Giáo”, Linh mục Gioakim nói.

Về hình thức, tập tài liệu gồm 60 trang, bìa in màu, kích thước 12,4 x 20,5cm, nhìn gọn gàng và bắt mắt. Chị Maria Nguyễn Thị Tuyết, học viên lớp Thần Học Giáo Dân của Học viện Thánh Kinh Huế nói: “Với hình thức này, rất thuận tiện cho giáo dân lưu giữ, và khi cần, để ôn học họ tìm kiếm nội dung cần biết dễ dàng hơn.”

Nhiều học viên ở lớp Thần học Giáo dân Huế nhận xét, “Tập tài liệu tóm tắt này, giúp chúng tôi nắm bắt được đúng trọng tâm của từng chương, số trong giáo huấn. Vì vậy, việc học tập giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề xã hội sẽ dễ dàng hơn.”

Được biết, năm 2013, Ban CL&HB Huế đã biên tập và in phát hành Tập Tài liệu học tập Giáo Huấn Xã hội Công Giáo, Phần I, với nội dung chính là Sự hình thành và các Nguyên tắc căn bản của Giáo Huấn Xã hội Công Giáo. Đây là tài liệu chính thức, Ban CL&HB Huế đã sử dụng vào việc phổ biến và học tập Giaó Huấn Xã Hội Công Giáo cho giáo dân trong giáo phận Huế.

Đức Tổng Giám Mục Huế, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, trong Lời giới thiệu, đã viết, “…Tập tài liệu này là kết quả nỗ lực làm việc của Ban Công Lý và Hòa Bình Tổng Giáo phận Huế, nhằm giúp anh chị em có điều kiện học hỏi Giáo Huấn Xã Hội của Giáo Hội. Tôi chúc lành cho công việc của Ban Công Lý và Hòa Bình và hoan hỉ giới thiệu tập tài liệu này với anh chị em.”

Tôma Hoàng Kim Khánh

Uỷ Ban Công Lý & Hoà Bình TGP Huế                      /                                                            Nguồn: tonggiaophanhue.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch