Ngày 22/05/2020, Tổng thống Donald Trump nói rằng nước Mỹ cần “nhiều lời cầu nguyện hơn, chứ không ít hơn”, các nơi thờ phượng là “thiết yếu”. Ông chỉ đạo cho các thống đốc của nước này “làm điều đúng và cho phép những nơi của đức tin rất quan trọng thiết yếu này mở ngay bây giờ, cuối tuần này.”

Thờ phượng là một phần thiết yếu trong cuộc sống

Tổng thống Trump nói trong một thông báo vào giữa trưa: “Người dân đang yêu cầu được đi đến nhà thờ, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo của họ. Hàng triệu người Mỹ xem thờ phượng là một phần thiết yếu trong cuộc sống.” “Các thừa tác viên, các mục sư, giáo sĩ Hồi giáo và các nhà lãnh đạo tôn giáo khác sẽ bảo đảm cho các cộng đoàn của họ được an toàn khi họ tụ họp và cầu nguyện. Họ yêu cộng đoàn của họ, họ yêu dân của họ.”

Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng một số thống đốc “xem các cửa hàng rượu và phòng khám phá thai là điều cần thiết nhưng đã bỏ qua các nhà thờ và các nơi thờ phượng khác. Điều đó là không đúng.”

Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã đưa ra hướng dẫn mới cho các cộng đồng tôn giáo về cách mở cửa trở lại an toàn, khuyến cáo các nhà thờ giới hạn số lượng người tụ họp và xem xét tổ chức Thánh lễ ngoài trời hay ở những nơi rộng rãi, thông thoáng.

“Bản đồ con đường mở cửa lại các nhà thờ Công giáo cách an toàn”

Một nhóm bác sĩ Công giáo cũng lên một kế hoạch để có thể đẩy nhanh tiến trình đó. Bác sĩ Andrew Wang, một nhà nghiên cứu về miễn dịch tại Đại học Y khoa Yale, nói rằng không có lý do khoa học khách quan thực sự tại sao tham dự Thánh lễ lại nguy hiểm hơn đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi nghĩ rằng sự khác biệt ở đây là một sự rủi ro về nhận thức. Ông nói rằng trong khi không thể loại bỏ tất cả nguy hiểm, thì có những bước mà các nhà thờ có thể thực hiện để mở lại các Thánh lễ và Giải tội một cách thận trọng. “Nếu chúng ta có thực hành tốt nhất cho bệnh viện, cho Home Depot, cho Chick-fil-A, thì tại sao không có những thực hành tốt nhất cho Thánh lễ?”

Bác sĩ Wang là một trong 7 bác sĩ Công giáo đã đưa ra tài liệu “Bản đồ con đường mở cửa lại các nhà thờ Công giáo cách an toàn”. Tài liệu nói rằng các bí tích là điều cần thiết đối với người Công giáo, và lập luận rằng các nhà thờ có thể hoạt động an toàn như các dịch vụ thiết yếu khác, miễn là cần lên các kế hoạch cẩn thận và tuân theo. (CNS & CNA 22/05/2020)

Hồng Thủy - Vatican News

23 tháng năm 2020, 09:58

-------------------------------------

 Bổ túc của Mục Vụ Văn Bút:

Theo lệnh của Tổng Thống Trump, mỗi Thống Đốc của mỗi Tiểu Bang sẽ cho áp dụng luật liên bang một cách uyển chuyển từng giai đoạn tuỳ theo tình trạng dịch bệnh Covid trong tiển bang đó. Rồi mỗi giám mục của giáo phận trong tiểu bang lại theo lệnh của tiểu bang để hướng dẫn các xứ đạo trong giáo phận về việc mở cửa nhà thờ cho việc thờ phượng với một số điều kiện. Chẳng hạn Giám mục của Giáo Phận Arlington  hướng dẫn cho các giáo xứ mở của trong Thời Kỳ I”, với mức độ tối đa là 50% số người tham dự.

Người tham dự:

  • Phải đến nhà thờ 20’ trước các giờ lễ. Người đến sớm phải ngồi trong xe đợi.
  • Không được tụ tập nói chuyện tại bãi đậu xe trước và sau các Thánh Lễ.
  • Phải đeo khẩu trang khi bước vào thánh đường.
  • Giữ khoảng cách xã hội theo chỉ dẫn của Ban Trật Tự. Người trong cùng một gia đình nên đi chung với nhau để Ban Trật Tự dễ dàng sắp xếp chỗ ngồi.
  • Ai vào nhà thờ sẽ được do nhiệt độ.
  • Những ai có nhiệt độ cao (100+) hãy tự giác trở về nhà tĩnh dưỡng.
  • Rửa tay bằng Sà bông nếu hay chạm đến những vật dụng mà người khác củng thường chạm đến như ổ khoá, mặt bàn v.v chạm đến. Sau khi tiếp túc với đám đông như đi chợ về nên dùng giấy ẩm với dung dịch khử vi khuần để lau tay và mặt mũi.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch