Ngày 15/03/2021 Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, bác bỏ vấn đề có thể chúc lành cho các đôi đồng tính. Tài liệu của Thánh Bộ cũng khẳng định “Đây không phải là sự phân biệt đối xử bất công, không có sự phán xét đối với người đồng tính.”

Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành một phúc đáp cho một nghi ngờ được đặt ra. Giáo hội không có quyền chúc lành cho các kết hợp giữa những người đồng tính. Do đó, những chúc lành như vậy không thể “được coi là phù hợp”. Vì vậy, các linh mục không được phép chúc lành cho các cặp đồng tính, những người yêu cầu một sự nhìn nhận về tôn giáo đối với sự kết hợp của họ.

Thánh Bộ cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thông báo và đã “đồng ý” cho công bố Phúc đáp và Bản Giải thích kèm theo, có chữ ký của  Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng và Đức Tổng Giám mục Giacomo Morandi, Tổng Thư ký của Bộ Giáo lý Đức tin. Văn phòng Báo chí Tòa thánh cũng đã đăng một bài bình luận về Phúc đáp này.

Tuyên bố của Thánh Bộ dựa trên các khẳng định cụ thể và một số thực hành hiện có. Câu trả lời của Thánh Bộ được đặt trong bối cảnh “mong muốn chân thành chào đón và đồng hành với những người đồng tính, những người được đề xuất những con đường phát triển đức tin”, như được diễn tả trong Tông huấn Amoris laetitia, nói về “sự trợ giúp mà họ [những những người có khuynh hướng đồng tính] cần hiểu và thực hiện đầy đủ ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ.” Do đó, các kế hoạch và đề xuất mục vụ về vấn đề này phải được đánh giá, bao gồm cả những kế hoạch liên quan đến việc chúc lành cho các kết hợp như vậy.

Tài liệu của Thánh Bộ phân biệt giữa con người và sự kết hợp. Việc không công nhận chúc lành cho sự kết hợp giữa những người đồng tính không có nghĩa là phán xét những người này, những người cần được đón nhận cách tôn trọng, cảm thông, tránh phân biệt bất công.

Những lý do căn bản của câu trả lời phủ nhận là: trước hết, nó liên quan đến chân lý và giá trị của việc chúc lành. Điều này thuộc về “á bí tích”, là hành động phụng vụ của Giáo hội. Do đó việc chúc lành đòi người được chúc lành phải “sẵn sàng đón nhận và bày tỏ ân sủng theo những kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa”.

Lý do thứ hai là các mối quan hệ, ngay cả những mối quan hệ ổn định, “có hành vi tình dục ngoài hôn nhân” - nghĩa là, không thuộc về “sự kết hợp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ”, nhắm thông truyền sự sống - thì không theo kế hoạch của Thiên Chúa, ngay cả khi trong các mối quan hệ như vậy có “yếu tố tích cực”. Điều này không chỉ liên quan đến các cặp đồng tính, mà tất cả các kết hợp có hành vi tình dục ngoài hôn nhân.

Một lý do khác của việc bác bỏ việc chúc lành cho các cặp đồng tính là nguy cơ nó được đồng hóa cách sai lầm với bí tích hôn nhân.

Cuối cùng Bộ Giáo lý Đức tin xác định rằng câu trả lời không loại trừ việc “các phúc lành được ban cho những cá nhân có khuynh hướng đồng tính, những người biểu lộ ý muốn sống trung thành với các kế hoạch được Thiên Chúa mặc khải”. Đồng thời Thánh Bộ tuyên bố là bất hợp pháp “mọi hình thức chúc phúc nhắm công nhận các kết hợp đồng tính.” (CSR_1900_2021)

Hồng Thủy - Vatican News

Xin hỗ trợ sứ mạng của chúng tôi: mang tiếng nói của Đức Thánh Cha đến mọi nhà

15 tháng ba 2021, 13:51

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch