Trong diễn đàn về "sự thật và đặc tính của môn đệ", có chủ đề "Xin hướng dẫn con trong chân lý của ngài và xin dạy bảo con", diễn ra hôm 2/7/2022, Đức cha Paul Tighe, Tổng Thư ký của Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa trước đây, kêu gọi người Công giáo hãy là "những nhà truyền thông đáng tin" của sự thật trong bối cảnh các thông tin sai lệch và tin tức giả mạo lan tràn.

ĐTC Phanxicô và Đức cha Paul Tighe  (Vatican Media)

Diễn đàn được khởi xướng bởi Học viện Truyền thông Xã hội Chân Lý Á châu, thuộc Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á, Mạng lưới Truyền thông Công giáo Philippines, và giáo xứ Đức Maria Nữ Vương của Giáo phận Novaliches.

Sử dụng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan và với sự phân định

Trong diễn đàn, Đức cha Tighe lưu ý rằng mọi người, bao gồm các giám mục và linh mục, cần phải nhận thức được hoạt động nội tâm của phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Ngài nói rằng trong sự tương tác trực tuyến của mọi người cần phải có “sự phân định nội tâm”, “sự chú ý” và “chủ ý”.

Đức cha nhắc nhở Giáo hội phải tích cực hỗ trợ phát triển các kỹ năng bằng cách sử dụng các nguồn lực có trong các trường học và giáo xứ của mình, và cần thúc đẩy “việc đối thoại giữa các thế hệ” để giúp cư dân mạng cảnh giác với những rủi ro gặp phải trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.

Ngoài việc mang lại sự tiện lợi và mở rộng sự giao tiếp, phương tiện truyền thông kỹ thuật số có những tác động đối với cách mọi người giao tiếp và hình thành các mối quan hệ cần được khám phá. Do đó, Đức cha Tighe khẳng định rằng thay vì tránh xa các phương tiện truyền thông kỹ thuật số vì những điểm được cho tiêu cực, các Kitô hữu cần sử dụng phương tiện truyền thông cách khôn ngoan và với sự phân định.

Đồng hành với người sử dụng mạng internet

Cha Francis Lucas, chủ tịch Mạng lưới truyền thông Công giáo của Philippines, cho biết sự tín nhiệm được thiết lập tốt nhất bằng cách hòa mình vào cộng đồng và sống theo giá trị “pakikisama” của người Philippines, hoặc đồng hành với mọi người. Theo ngài, các cuộc trò chuyện trực tuyến cần được nuôi dưỡng bằng "điều tích cực" để chống lại văn hóa hạ nhục và chọc tức người khác.

Theo cha, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bao gồm các nhà lãnh đạo và nhân viên của Giáo hội, nên cung cấp nội dung có ý nghĩa để trợ giúp cho những người dùng mạng xã hội. Cuối cùng, các Kitô hữu cần phải khám phá lại Đức Kitô, Đấng chính là chân lý. (Licas 11/07/2022)

Hồng Thủy - Vatican News

12 tháng bảy 2022, 12:10

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch