Thương mại trên con người là một vấn đề nhức nhối cho xã hội hiện đại nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Vậy, làm thế nào để di cư an toàn, tránh bị lường gạt hoặc bị mua – bán như một món hàng?

Vào các ngày 26-28/12/2019, Caritas Việt Nam đã tổ chức tập huấn truyền thông về chủ đề “Di cư an toàn và phòng ngừa buôn người” tại giáo xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) thuộc Giáo phận Vinh. Tham dự viên đến từ các giáo phận Phú Cường, Phan Thiết, Vinh và Hà Tĩnh.

Khai mạc khóa tập huấn, cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD, Phó Giám đốc văn phòng Caritas Việt Nam đã giúp các tham dự viên hiểu hơn về khái niệm di cư an toàn và phòng chống mua bán người. Giảng viên Phạm Thị Đan Linh đưa các tham dự viên đi vào những tiết học cụ thể với các đề tài bổ ích. Các tham dự viên được tìm hiểu rõ hơn về luật bảo vệ con người, quyền của con người và vấn đề di cư. Các tham dự viên cần phải hiểu trước khi truyền thông cho người dân kiến thức phòng và ngừa những rủi ro, cần trang bị gì cho mình và con em mình khi đi ra xã hội hoặc di cư đến những vùng đất mới. Kết hợp với những đề tài là những trò chơi sắm vai linh hoạt mà giảng viên và tham dự viên đã sáng tạo trong việc truyền thụ và tiếp các ứng kiến thức cơ bản.

Xã hội hôm nay được xem là một thế giới phẳng. Con người đi lại giữa các quốc gia trở nên dễ dàng và phổ biến hơn. Sống và làm việc nhiều nước khác nhau đang là cả một nhu cầu cho cả quốc gia có nguồn lực lao động dồi dào và quốc gia thiếu hụt lao động. Vì thế, di cư đi nước ngoài ngày càng trở nên “hot” cho dù là định cư hay công tác, du lịch, học tập hay xuất khẩu lao động. Việc kiếm lợi nhuận dựa trên con người của các tổ chức vô tình hoặc cố ý gây nên những vết thương, như vụ 39 người tử nạn ở Anh quốc vừa qua đã để lại không ít bàng hoàng cho thế giới.

Trong bài phát biểu với các thành viên của nhóm RENATE nhân dịp Hội nghị châu Âu lần thứ 2 của nhóm tại Roma 11/2016, Đức Thánh Cha Phanxicô một lần nữa lên án “việc buôn người” chính là “một hình thức của chế độ nô lệ thời hiện đại, đã vi phạm phẩm giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho mỗi anh chị em chúng ta, và điều này đã gây nên một tội ác thực sự chống lại nhân loại”. Đức Thánh Cha thừa nhận rằng nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong việc giáo dục cộng đồng về nạn buôn người, nhưng ngài cho biết thêm: “Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa để có thể nâng cao ý thức cộng đồng về vấn đề này” đồng thời phối hợp với những nỗ lực khác nhau của những người đã cam kết trong cuộc chiến chống lại nạn buôn người.

Ai trong chúng ta cũng có thể trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Thiết nghĩ, mỗi người cần chung tay phòng ngừa việc lợi nhuận trên con người. Đồng thời cùng nhau tương trợ các nạn nhân, bài trừ những hành vi có tổ chức cố ý thương mại cách bất chính trên con người; cảm thông, sẻ chia và kịp thời cứu giúp những anh chị em xung quang mình khi gặp nạn. Sống tinh thần tương thân tương ái ngay chính xung quanh môi trường sống của mình.

Bế mạc khóa tập huấn là lễ công nhận và trao thẻ cho 429 thành viên thuộc giáo xứ Mỹ Yên gia nhập Caritas Việt Nam.

Nt. Minh Nhật

Nguồn: giaophanvinh.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch