Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục Sinh,
Xin kính báo: Cha Giuse Phạm thiên Trường
đã an nghỉ trong Chúa
vào lúc 11g40 ngày Thứ Ba 19/10/2010, tại Giáo Xứ Bắc Hải
hưởng thọ 87 tuổi.
Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào:
9g sáng Thứ Sáu, ngày 22.10.2010.
tại Nhà Thờ Bắc Hải
Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giuse
Kính báo
Ban TTXH/GPCT
---------------------------------------
TIỂU SỬ CHA GIUSE PHẠM THIÊN TRƯỜNG
Cha cố Giuse Phạm Thiên Trường sinh năm 1923 tại thôn Thiên Thiện, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuộc giáo xứ Quần Cống, giáo hạt Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu.
Con ông Cố Đaminh Phạm văn Cẩn và bà cố Maria Phạm thị Tâm.
Cha cố Giuse là con thứ tư trong gia đình có 4 ngươi con, hai chị và một anh.
Cha đi tu năm 15 tuổi tại tiểu chủng viện Ninh Cường. Vào miền Nam tháng 3 năm 1954, tiếp tục tu học và đã chịu chức linh mục tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ngày 24.9.1957.
Sau khi chịu chức linh mục Ngài phục vụ trong giáo phận Kontum :
Năm 1957 : Phó xứ Thanh Bình
Năm 1958 - 1962 : Chánh xứ Mỹ Thạch
Năm 1963 – 1972 : Chánh xứ Tân Hương
và làm tuyên úy Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận.
Năm 1973 – 1975 : Chánh xứ Phú Bổn và các họ nhánh.
Ngày 15.7.1975 , Ngài theo cha Đaminh Nguyễn Ngọc Giác cùng với 35 hộ gia đình từ các nơi về lập cư tại vùng kinh tế mới thuộc ấp Trung Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Và họ đạo Bắc Hải đã được hình thành từ số những hộ giáo dân này. Cha Đaminh được Đức Giám mục bổ nhiệm làm cha sở Bắc Hải còn cha cố Giuse thì xin nghỉ hưu , nhận lãnh một phàn đất thổ cư riêng để lao động và sinh sống như mọi người.
Ngày 31.12.1986 cha Đaminh ra đi về cùng Chúa, họ đạo Bắc Hải thiếu vắng chủ chăn, các cha quản niệm ở họ đạo kế bên như Trung Hải, Đại Hải, đã phải nhờ đền cha cố Giuse giúp đỡ, mặt dầu tuổi già sưc yếu nhưng cha Giuse vẵn hăng hái cộng tác và nhận điều hành mọi công việc trong họ đạo. Với phương chăm “giáo dục con người toàn diện” Ngài đã góp công rất lớn trong việc xây dựng nền tảng của họ đạo cho được phát triển và lớn lên như ngày nay.
Ngày 11.3.2003 Cha sở Phero Nguyễn Minh Văn về thường trú và quản nhiệm họ đạo thì Ngài trao lại nhiệm vụ chính cho cha, nhưng vẫn tiếp tục cộng tác trong việc làm linh hướng cho Legio, hăng say trong công việc truyền giáo và việc giúp đỡ người nghèo, lòng nhiệt huyết này vẫn luôn là nỗi trăn trở và buồn lo của Ngài cho đến khi phát hiện bệnh ngày 19.3.2010.
Và sau 7 tháng chaỵ chữa cơn đau bệnh đã không thuyên giãm mà ngày càng trầm trọng hơn. Như biết được ngày giờ Chúa gọi đã đến, Ngài xin được lãnh nhận các bí tích sau cùng vào chiều ngày thứ hai 18.10 và thanh thản ra đi về cùng Chúa vào lúc 11g 40’ ngày thứ ba 19.10.2010 tại nhà hưu riêng , nơi xứ đạo Bắc Hải, hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ. Hưởng thọ 87 tuổi.
“Sự chết đau thương con đón nhận,
Triều thiên vinh thắng Chúa thưởng ban”.